Đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình Nhà Quốc hội

07:29, 09/10/2014
|

(VnMedia) - Để phục vụ tốt kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình Nhà Quốc hội.

Công trình Nhà Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, là trụ sở của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, biểu tượng cho sự tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Đây là trụ sở của một cơ quan trung ương lớn nhất có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ hiện đại đầu tiên được xây dựng kể từ ngày thống nhất đất nước.

Công trình Nhà Quốc hội được xây dựng tại khu vực có nhiều di tích, di vật khảo cổ học, phương án xây dựng mới phải gắn với bảo tồn di tích lịch sử để đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục qua các thời đại. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành.

Để phục vụ tốt kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), các đơn vị Tư vấn, các Nhà thầu tiếp tục hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động,  phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp.

Bộ Xây dựng cần chỉ đạo đảm bảo toàn bộ công trình an toàn tuyệt đối về kết cấu chịu lực; đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản về tiện ích, công năng của kỳ họp Quốc hội.

Thủ tướng giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình Nhà Quốc hội có thực hiện nghiệm thu, chấp thuận và khẳng định các bộ phận, hạng mục công trình Nhà Quốc hội đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn tuyệt đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII.

Thủ tướng cũng yêu cầu sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tiếp tục hoàn thiện công trình Nhà Quốc hội để bàn giao toàn bộ cho Văn phòng Quốc hội trước tết Nguyên đán năm Ất Mùi 2015, bao gồm các hạng mục khảo cổ học và bảo tồn di tích trong khu vực xây dựng Nhà Quốc hội.

Trước đó, ngày 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ thi công, quá trình chạy thử, quản lý chất lượng một số hạng mục của dự án công trình Nhà Quốc hội.

 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư (Bộ Xây dựng), Ban quản lý dự án, các bộ, ngành liên quan, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động ngày đêm làm việc trên công trường để đến hôm nay cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn công trình Nhà Quốc hội và cơ bản có thể đưa một phần công trình này vào phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Thủ tướng nêu rõ, công trình đưa vào sử dụng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đáp ứng các công năng, tiện ích cơ bản phục vụ kỳ họp và phải được Hội đồng nghiêm thu Nhà nước chấp thuận công trình đảm bảo an toàn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại theo đúng chất lượng và các quy định của pháp luật, phấn đấu bàn giao toàn bộ dự án vào cuối năm nay.

Thủ tướng cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội làm tốt công tác khảo cổ và bảo tồn các di tích lịch sử trong khu vực xây dựng công trình Nhà Quốc hội và các hạng mục liên quan.

Tại thời điểm cùng đi kiểm tra công trình với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định, yếu tố tiên quyết đối với dự án đặc biệt quan trọng này là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành. Bộ đang chỉ đạo tập trung chạy thử thường xuyên các hạng mục, thiết bị như cơ điện, âm thanh, ánh sáng; chỉnh sửa, hoàn thiện và vệ sinh công nghiệp các hạng mục xây dựng, đồng thời từng bước bàn giao công trình cho Văn phòng Quốc hội tiếp quản và sử dụng phục vụ kỳ họp thứ 8…


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc