Vụ nhân bản xét nghiệm: Sau tội thiếu trách nhiệm vẫn được làm lãnh đạo

09:48, 26/08/2014
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ việc “nhân bản phiếu xét nghiệm” tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức, sau khi thoát án tù và chỉ bị tuyên phạt cảnh cáo, ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chỉ bị giáng chức xuống làm… Phó Giám đốc.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hoài Đức tại phiên tòa - ảnh: ANTĐ


 
Liên quan đến vụ việc “nhân bản phiếu xét nghiệm”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định thi hành kỷ luật Giám đốc bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
 
Theo đó, do đã vi phạm pháp luật bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Cảnh cáo vì phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế đã bị Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thi hành kỷ luật với hình thức giáng chức từ Giám đốc xuống Phó Giám đốc bệnh viện.
 
Trước đó, vụ việc “nhân bản phiếu xét nghiệm” xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã gây rung động dư luận xã hội. Sau quá trình điều tra, hôm 20/8/2013, Công an Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can 10 đối tượng, trong đó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trí Liêm có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Cùng với ông Liêm, Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Thị Nhiên cũng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Trí Liêm bị đề nghị mức án 12-15 tháng cải tạo không giam giữ và bà Nhiên bị đề nghị mức án 15-18 tháng cải tạo không giam giữ.
 
Tuy nhiên, sau đó, vào chiều 7/3/2014, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Trí Liêm hình thức cảnh cáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, bà Nhiên bị tuyên phạt 10 tháng cải tạo không giam giữ cũng vì tội tương tự.
 
Cũng liên quan đến vụ việc, điều khiến dư luận sau đó cũng bức xúc không kém, đó là chị Hoàng Thị Nguyệt, người đã dũng cảm tố cáo vụ việc đã được “thưởng”… 320.000 đồng.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc