Trông xe “chặt chém” bị thu hồi giấy phép: Vẫn chỉ là "dọa"?

07:43, 24/04/2014
|

(VnMedia) - UBND Thành phố yêu cầu kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, thu hồi giấy phép tạm sử dụng hè, lề đường; đăng ký kinh doanh đối với tổ chức cá nhân có vi phạm nhiều lần, nhưng điều này nghe ra rất khó thực hiện.

Để chấn chỉnh hoạt động thu phí trông giữ xe đảm bảo thu đúng mức thu theo quy định của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, thu hồi giấy phép tạm sử dụng hè, lề đường; đăng ký kinh doanh trông giữ xe đối với tổ chức cá nhân có vi phạm nhiều lần theo thẩm quyền.
 
Trường hợp giấy phép sử dụng hè, lề đường và đăng ký kinh doanh trông giữ xe do đơn vị khác cấp, Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu các địa phương có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
 
Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trên địa bàn Thành phố, bao gồm cả các đơn vị thuộc Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn) thống nhất thực hiện đúng các quy định của UBND Thành phố về việc niêm yết mức thu, thực hiện thu đúng mức thu và việc sử dụng vé trông giữ xe.
 
Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động thu phí của các đơn vị thu phí theo quy định của pháp luật; tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh các quy định đảm bảo việc quản lý thu phí trông giữ xe theo quy định.
 
Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu Cục thuế thành phố Hà Nội rà soát, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền quyết định mức thu phí trông giữ xe đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

Ảnh minh họa

Tình trạng trông giữ xe kiểu chặt chém diễn ra từ nhiều năm nay ở Hà Nội nhưng không được giải quyết dứt điểm

Sẽ lại bắt cóc bỏ đĩa?

Nhiều năm qua, giá trông giữ xe ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội gần như chưa bao giờ được thực hiện đúng với mức quy định của HĐND Thành phố, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết. Giá trông giữ xe không chỉ cao ở các điểm trông giữ xe tự phát mà ngay xảy ra ngay ở cả các khu vực như bệnh viện, khu vui chơi giải trí, các trung tâm thương mại, thậm chí là ở ngay trong các cơ quan công quyền…
 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn thu phí gửi xe ở Hà Nội được cho chủ yếu là do các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Việc sai phạm dù diễn ra công khai, bị phát hiện nhiều lần, thậm chí đã thông báo cả trên các phương tiện thông tin đại chúng… nhưng sau đó, vấn đề xử lý lại không được thực hiện “nghiêm” như đã nhiều lần Thành phố từng “đe”. 
 
Một nguyên nhân khác là việc phân cấp quản lý, cấp phép, xử phạt các điểm trông giữ phương tiện rất chồng chéo, nhiều đơn vị chịu trách nhiệm nên rất khó xử lý nếu tiến hành thanh kiểm tra đột xuất. Có đơn vị kiểm tra, phát hiện vi phạm nhưng lại không được xử phạt hoặc rút giấy phép vì chỉ đơn vị cấp phép mới được rút. Còn nếu đầy đủ các lực lượng chức năng đi cùng nhau như kiểu "liên ngành" thì không thể bất ngờ, đột xuất được và vì vậy, sẽ rất khó "bắt tận tay day tận trán" các vi phạm. Đó là chưa kể lợi nhuận thu được từ việc trông giữ xe với giá "trên trời" khiến các tổ chức, cá nhân sẵn sàng chịu phạt để tiếp tục tồn tại, tiếp tục vi phạm. 

Điều mà các đơn vị sợ nhất là rút giấy phép kinh doanh đối với việc trông giữ xe chứ không phải là xử phạt, nhưng với yêu cầu xử nghiêm, rút giấy phép nếu "vi phạm nhiều lần" như bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu trong văn bản nói trên thì có lẽ, việc chấm dứt tình trạng trông giữ xe "chặt chém, cắt cổ" người dân vẫn sẽ chỉ là "bắt cóc bỏ đĩa" như đã diễn ra từ nhiều năm nay.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc