Thứ trưởng sang Nhật xác minh vụ hối lộ

06:53, 25/03/2014
|

(VnMedia) - Xung quanh nghi án cán bộ ngành đường sắt nhận hối lộ 700.000 USD, vào tối nay (25/3), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ bay sang Nhật Bản làm việc với các cơ quan liên quan để xác minh danh tính các cá nhân nhận tiền hối lộ.

>>Thêm 2 Phó Tổng giám đốc bị dừng công tác vì "nghi án" hối lộ

>>Dự án "tố" nhận 700.000 USD: "Vướng" đủ kiểu!

>>Dừng công tác Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt

>>Đã có 4 lãnh đạo ngành Đường sắt bị đình chỉ công tác
 

Tối 24/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, vào tối ngày mai (25/3), Bộ sẽ cử Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đích thân sang Nhật Bản làm việc với các cơ quan, bao gồm Cục Thuế khu vực Tokyo; Đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Tokyo và Nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun nhằm xác minh thông tin về nghi án nhận hối lộ của quan chức ngành đường sắt Việt Nam.
 
Người đứng đầu ngành giao thông cũng cho biết, trong cuộc họp chiều 24/3, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đánh giá cao thái độ tích cực, chủ động trong việc xử lý vụ nghi án nhận hối lộ trong ngành đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải và cho rằng điều này sẽ góp phần củng cố thêm mối hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay.
 
Được biết, một trong những mục tiêu được kỳ vọng của chuyến công tác đặc biệt của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải sang Nhật Bản lần này là có được danh sách các cán bộ đã nhận tiền của đơn vị tư vấn thiết kế Nhật Bản. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Phạm Thanh Tùng sẽ cùng đồng hành với Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trong chuyến đi này.

                Đồ họa của Nhật báo Yomiuri Shimbun

Cũng trong tối 24/3, ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải sẽ lập tổ điều tra xác minh vụ Chủ tịch tập đoàn tư vấn giao thông Nhật tố quan chức đường sắt Việt Nam nhận hối lộ do Chánh thanh tra làm tổ trưởng, đồng thời chủ động xây dựng ngay kế hoạch thanh tra, tập trung làm trước các dự án có JTC tham gia ngay trong tuần này.
 
“Tổ kiểm tra này sẽ hoạt động độc lập với đoàn thanh tra của Bộ. Tổ này sẽ bao gồm cả các cán bộ công an biệt phái sang Bộ Giao thông vận tải tham gia điều tra, xác minh thông tin,” ông Huyện khẳng định.
 
Trong một diễn biến liên quan, trước những thông tin báo chi đưa ra, ngày 24/3, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về nghi án nhận hối lộ của cán bộ ngành đường sắt Việt Nam.

Theo đại diện Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ động giao cho các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Cơ quan thanh tra của Bộ Giao thông vận tải tiến hành xem xét lại toàn bộ các dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, nhất là các dự án mà Công ty tư vấn JTC Nhật Bản trúng thầu để xác định trong quá trình thực hiện dự án có những sai sót, vi phạm.
 
Căn cứ vào kết quả giải quyết sự việc của các cơ quan Tư pháp Nhật Bản, trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ thực hiện việc xác minh tin báo, tố giác về tội phạm cũng như thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật. Khi có đủ căn cứ pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ quyết định xử lý vụ việc trên theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
 
Trước đó ngày 21/3, nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun đưa tin, ngày 21/3, ông Tamio Kakinuma, Giám đốc Công ty Tư vấn Giao thông Vận tải Nhật Bản (JTC) có trụ sở ở Tokyo thừa nhận, đã trả tiền hối lộ 80 triệu yen (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (khoảng 862,8 tỷ đồng) ở Việt Nam.
 
Theo tờ Yomiuri Shimbun thông tin, một người được cho là công tác ở đơn vị quản lý dự án của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã được JTC "lại quả" số tiền 80 triệu yen trên. Song, danh tính người này không được tiết lộ.
 
Sau khi báo chí thông tin về vụ việc, Bộ Giao thông vận tải đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ về nghi án trên. Tính đến cuối ngày hôm qua (24/3) phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam đã tạm đình chỉ 4 người gồm 2 Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, một Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và một Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam để giải trình.

Sở dĩ 4 người này đều bị tạm dừng công tác để giải trình do đều là những người đã từng làm việc tại Ban Quản lý dự án đường sắt Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – nơi đơn vị tư vấn nước ngoài tố nhận hối lộ 700.000 USD.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc