Xây cầu vượt nút Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch

07:35, 27/02/2014
|

(VnMedia) - Ngày 26/2, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch với đường Tôn Thất Tùng và đường Đông Tác.

Ảnh minh họa

Hà Nội sẽ còn có thêm những cây cầu vượt nữa để giảm ùn tắc giao thông

 
Cầu vượt trực thông này xây dựng bằng kết cấu thép lắp ghép theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch với chiều dài 277m, chiều rộng 9m cho 2 làn xe hỗn hợp (ôtô, môtô). Tổng mức đầu tư dự án hơn 156 tỷ đồng từ vốn NSNN.
 
Theo thiết kế, tim cầu vượt sẽ bám theo tim tuyến đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.
 
Trước khi triển khai lập thiết kế và dự toán xây dựng, chủ đầu tư - Sở GTVT phải khảo sát kỹ hiện trạng, lưu lượng xe, lập phương án tổ chức giao thông tại khu vực chân cầu giao với tuyến đường Lương Định Của và các đường ngang đi vào Khu tập thể Kim Liên, Trung Tự để báo cáo UBND TP xem xét quyết định trước khi khởi công dự án.
 
Theo UBND Thành phố, thời gian thực hiện dự án hiện chưa được xác định mà phụ thuộc vào kế hoạch bố trí vốn.

Cầu vượt nhẹ bằng thép hiện đang là giải pháp hiệu quả giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tháng 4/2012, hai cây cầu vượt bằng thép đầu tiên tại Hà Nội là Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Tây Sơn được thông xe, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong diện mạo giao thông của Thủ đô. Hiện nay, toàn Thành phố đã có 6 cầu vượt nhẹ bằng thép và cây cầu tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch sẽ là cây cầu thứ 7.
 
Theo quy hoạch, từ nay đến 2015, Hà Nội sẽ xây dựng thêm các cây cầu vượt nhẹ tại các nút: Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, Bắc Thăng Thăng Long - Nam Hồng, Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, đường 69 - Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng…


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc