Bắc Bộ sẽ mưa, ẩm thêm 2 ngày nữa

21:00, 25/02/2014
|

(VnMedia) - Dự báo, các khu vực thuộc Băc Bộ sẽ tiếp tục dạng thời tiết trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác và không khí ẩm ướt trong 2 ngày nữa (26 và 27/2).

 

Sau đó, từ ngày 28/2 tới ngày 01/3, trời chỉ còn mưa nhỏ, sương mù vài nơi về đêm và sáng, sau đó trưa chiều sẽ hửng nắng. Gió nhẹ.


Ảnh minh họa
 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/2:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 29 – 32 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Phía nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam có nơi 27 – 29 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận
: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 –
32 độ C.


Nam
Bộ:
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Hà Nội:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc