Hà Nội: Mở rộng tuyến đường "đắt nhất hành tinh"

06:59, 26/02/2014
|

(VnMedia) - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Đống Đa, Công an Thành phố rà soát, tổ chức giao thông tuyến đường Xã Đàn sau gần 10 năm khánh thành nhưng vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Ảnh minh họa

Con đường từng được mệnh danh là đắt nhất hành tinh với chi phí 1 tỷ/mét đường nhưng luôn bị ách tắc bởi một số hộ dân không chịu giải tỏa - ảnh: Lao động

 
Đường Xã Đàn, tuyến đường từng được mệnh danh là đường đắt nhất hành tinh trước khi đoạn đường Xã Đàn – Hoàng Cầu, đoạn đường có chi phí còn cao hơn, được khánh thành. Tuy nhiên, kể từ khi đường Xã Đàn hoàn thành đến nay đã gần chục năm, nhưng nhiều vấn đề nhức nhối vẫn hiện diện trên đoạn đường này, đặc biệt là đoạn đường “thắt cổ chai” gần hầm đường bộ Kim Liên.
 
Nhức nhối nhất chính là tình trạng một số hộ không hiểu vì lý do gì mà không chịu giải tỏa, di dời mà vẫn hàng ngày sử dụng những khoảng đất rộng bên đường để làm chỗ rửa xe, khiến giao thông luôn bị ùn tắc vào các giờ cao điểm. Ngoài ra, nó cũng làm cho khu vực này trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh.
 
Tại văn bản ký hôm qua (24/2), UBND Thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra, xem xét xén, cắt dải phân cách giữa trên đường Xã Đàn đoạn từ hầm Kim Liên đi về phía đường Phạm Ngọc Thạch để mở rộng mặt đường, căn cứ vào tình hình cụ thể để xác định chiều dài chính xác, đồng thời nối dài trụ mũi tên phản quang đến điểm đấu dải phân cách mới.
 
Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ nghiên cứu lắp đặt bổ sung 2 đèn tín hiệu giao thông trong khu vực nút giao Ô Chợ Dừa như Đường La Thành rẽ phải ra Ô Chợ Dừa và tại phố Nguyễn Lương Bằng giao với nút Ô Chợ Dừa.
 
Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát trật tự Công an Thành phố kiểm tra, xử lý các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, rửa xe, trông giữ ô tô, xe máy gây cản trở giao thông trên đường Xã Đàn (đoạn từ ngõ 154 Xã Đàn đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch).
 
UBND quận Đống Đa cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố kiểm tra, giải tỏa việc lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trên phố Xã Đàn (đoạn từ ngõ 154 Xã Đàn đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch); phối hợp với Ban Quản lý các Dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các hộ dân trong diện giải tỏa, thi công hoàn chỉnh nút giao để đảm bảo tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc