Đỉnh lũ nhiều sông lập mức cao lịch sử

18:12, 16/11/2013
|

(VnMedia) - Hoàn lưu của bão số 15 đã gây mưa to, ngập kinh hoàng ở các tỉnh miền Trung. Tổng lượng mưa trong 3 ngày có nơi lên đến hơn 800 mm. Mưa đã khiến đỉnh lũ ở nhiều sông cao hơn đỉnh lũ lịch sử.

>>Rùng mình với kết quả thanh tra thủy điện
>>Làm thủy điện: Hỏi ý kiến người dân phải "thật chất"
>>Phó Giám đốc nhà máy thủy điện bị lũ cuốn chết


Ảnh minh họa

Mưa lũ làm các khu dân cư ngập kinh hoàng - ảnh: TTO

 
Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, tính từ 19h ngày 12/11 7h sáng nay (16/11), khu vực miền Trung và Tây nguyên có mưa to đến rất to; lượng mưa từ 200-300mm, tập trung chủ yếu vào ngày 15/11. Các khu vực khác không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể.
 
Một số trạm có lượng mưa lớn hơn 300mm như Hải Tân (Quảng Trị)  383 mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 814 mm; Huế (Thừa Thiên Huế) 476 mm; Giá Vực (Quảng Ngãi) 495 mm; Kim Long (Thừa Thiên Huế) 482 mm; Minh Long (Quảng Ngãi) 887 mm; Trà My (Quảng Nam) 481 mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 592 mm; Giá Vực (Quảng Ngãi) 457 mm; An Chi (Quảng Ngãi) 781 mm; Tiên Phước (Quảng Nam) 408 mm; Vân Canh (Bình Định) 388 mm.
 
Mưa lớn khiến nước tại các sông dâng cao. Tối và đêm qua, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum và Gia Lai đã đạt đỉnh và đều ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,2 - 3,65m; các sông ở Quảng Trị, hạ lưu sông Thu Bồn và từ Phú Yên đến Bắc Khánh Hòa đang lên.
 
Đặc biệt, một số sông đã có mức nước cao hơn đỉnh lũ lịch sử như sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 8,76m (0h/16), trên BĐ3 2,26m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,40m.
 
Đỉnh lũ Sông Vệ đo tại trạm Sông Vệ 6,03m, trên BĐ3: 1,53m; cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999: 0,04m
 
Đỉnh lũ tại sông Lại Giang tại Bồng Sơn đo được là 8,40m, trên BĐ3 là 0,40m.
 
Đỉnh lũ Sông Ba tại An Khê là 410,15m, trên BĐ3 là 3,65m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1981 1,67m.
 
Đỉnh lũ sông Kôn tại Thạch Hòa lúc 4 giờ sáng nay là 9,66m, trên BĐ3 1,66m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1987 là 0,22m.
 
Mặc dù vậy, dự báo lũ trên các sông ở Quảng Trị, hạ lưu sông Thu Bồn và từ Phú Yên đến bắc Khánh Hòa còn tiếp tục lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kôn Tum và Gia Lai xuống dần, nhưng còn ở mức cao.
Sáng và trưa nay (16/11), lũ trên các sông Quảng Trị và bắc Khánh Hòa sẽ đạt đỉnh; riêng hạ lưu sông Thu Bồn và sông Ba có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay.
 
Trong khi mưa lớn, đỉnh lũ các sông đạt vượt đỉnh lũ lịch sử thì tại một số thủy điện vẫn đang xả lũ. Cụ thể, thủy điện An Khê lưu lượng xả lớn nhất đạt 2.400 m3/s (lúc 17h-19h ngày 15/11) và lưu lượng xả lúc 7h 16/11 là 1.100 m3/s.
 
Thủy điện Sê san 4 lưu lượng xả lớn nhất đạt 3.682 m3/s lúc 19h45-20h30 ngày 15/11        và 1.149 m3/s lúc 6h30 ngày 16/11.
 
Thủy điện Sê san 4a có lưu lượng xả lớn nhất là 3.369 m3/s lúc 17h-19h chiều 15/11 và 2.684 m3/s lúc 5h00 sáng nay (16/11).
 
Trước tình trạng này, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 97/CĐ-TW hồi 19h00’ ngày 15/11 gửi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên, các Bộ, ngành để chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những sự cố do mưa, lũ gây ra.
 
Bộ trưởng – Trưởng ban đã trực tiếp gọi điện đến Lãnh đạo UBND một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để chỉ đạo đối phó với diễn biến của mưa, lũ.
 
Hôm nay (16/11), Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã cử đoàn công tác do Thứ trưởng - Phó trưởng ban thường trực đi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để chỉ đạo đối phó với mưa, lũ.
 
Ngày 15/11, lãnh đạo các tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình phòng, chống mưa, lũ tại các huyện trọng điểm; trong ngày và đêm qua đã huy động lực lượng để tổ chức ứng cứu cho nhân dân vùng ngập lụt; phân công lực lượng tại các tuyến đường bị ngập, tràn để hướng dẫn người dân, phương tiện tham gia giao thông; chỉ đạo phối hợp vận hành các hồ chứa trên địa bàn.
 
Theo thông tin ban đầu, tính đến 19h ngày 15/11 các tỉnh đã sơ tán, di dời nhân dân các vùng ven sông, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn.
 
Theo báo cáo sơ bộ, chưa đầy đủ của các Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, tính đến 6h sáng 16/11, tình hình ngập lụt tại các tỉnh như sau:
 
Thừa Thiên Huế bị ngập tại 7 huyện/thành phố gồm Tp Huế, các huyện: Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thụy, Phú Lộc.

Quảng Ngãi bị ngập khu vực dọc sông Trà Khúc, Trà Câu, Thoa, Vệ tại 13 huyện/thành phố gồm: Tp Quảng Ngãi (2 phường), các huyện Tư Nghĩa (5 xã), Sơn Tinh (10 xã), Đức Phổ (3 xã), Mộ Đức (6 xã), Ba Tơ, Nghĩa Hành (10 xã), Sơn Hà (7 xã), Sơn Tây, Tây Trà, Bình Sơn (4 xã) Minh Long, Trà Bồng; một số khu vực bị chia cắt;
 
Bình Định bị ngập khu vực dọc bờ sông Hà Thanh, Côn, La Tinh tại 8 huyện/thành phố gồm Tp Quy Nhơn, các huyện Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ.
 
Phú Yên bị ngập khu vực dọc bờ sông Cầu, Đồng Xa, Kỳ Lộ tại 3 huyện gồm các huyện Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân.
 
Gia Lai bị ngập khu vực dọc sông Ba tại 3 huyện gồm các huyện An Khê, Kong Chro, Kbang.
 
Theo báo cáo sơ bộ, chưa đầy đủ của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai cho biết, mưa lũ đã làm 3 người chết, trong đó Quảng Ngãi 1 người, Bình Định 1 người và Gia Lai 1 người.
 
Mưa lũ cũng đã làm 4 người mất tích, trong đó Bình Định 2 người, Phú Yên 1 người và Gia Lai 1 người.

Theo thông tin mới nhất vừa được báo Tuổi trẻ đăng tải, tính đến chiều nay, đã có 25 người chết và mất tích do lũ.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc