Hà Nội: 7 vạn hộ dân sắp được cấp nước trở lại

18:35, 24/03/2013
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ đường ống nước bị vỡ gây ảnh hưởng đến 7 vạn hộ dân Hà Nội, ông Cao Hải Tháp, PTGĐ Công ty Viwaco cho biết, muộn nhất là đến sáng mai (25/3), nước sẽ được cấp trở lại.

 Ảnh minh họa

 Khoảng 7 vạn hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đường ống nước


Theo ông Cao Hải Tháp, PTGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, liên quan đến sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ Hòa Bình về Hà Nội hiện làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 7 vạn hộ dân tại các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân,  Hà Đông, Cầu Giấy và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì, tính 17 giờ chiều nay 24/3, việc sửa chữa khắc phục đường dẫn nước sạch từ Hòa Bình  về Hà Nội đã hoàn thành được 95%.

“Với tiến độ nhanh như hiện nay thì khoảng 19 giờ hôm nay Viwaco sẽ đóng thử nước” – ông Tháp khẳng định và cho biết thêm, sau khi tiến hành san lấp toàn bộ hố sụt nở xảy ra sự cố, theo dự khiến vào đêm nay hoặc muộn nhất là sáng sớm ngày mai, 7 vạn hộ dân tại các quận, huyện bị mất nước trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại bình thường.

 Ảnh minh họa

Ông Cao Hải Tháp, TPGĐ Viwaco – Muộn nhất sáng ngày 25/3, 7 vạn hộ dân sẽ có nước


Ông Tháp cho biết điểm ống vỡ nằm bên trái đại lộ Thăng Long cách trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội 28 km, trên dải phân cách giữa làn đường ôtô và xe máy. Đoạn ống vỡ chừng 2m, đường kính ống nước 1,6 m, nằm sâu dưới lòng đất. Do đường ống nằm ở dải phân cách rộng, xung quanh là đất nên khi xảy ra sự cố, nước thấm vào đất, không ảnh hưởng tới mặt đại lộ Thăng Long.

Đây là lần thứ hai đường ống dẫn nước sông Đà bị vỡ sau 6 năm đưa vào hoạt động. Trước đó vào tháng 2/2012, đường ống đường kính 1,6 m này bị vỡ, tạo nên một hố sâu ngay sát làn chính đại lộ Thăng Long. Khoảng  3,5 vạn hộ dân Hà Nội đã bị mất nước vì sự cố này.


Ngọc Quỳnh - Mai Phương (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc