Động vật hoang dã vẫn bày bán ở chùa Hương

10:01, 24/03/2013
|

Các nhà hàng tại khu vực chùa Hương vẫn ngang nhiên phớt lờ pháp luật, phớt lờ dư luận, tiếp tục có các hành vi góp phần tiêu diệt các loài động vật hoang dã của Việt Nam, gây phản cảm ở chốn linh thiêng chùa Hương.

Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), ngày 22/3, cán bộ hiện trường của ENV tiến hành khảo sát 59 nhà hàng tại các khu vực chính của lễ hội chùa Hương. Theo ghi nhận của cán bộ ENV, có 33 nhà hàng vẫn ngang nhiên trưng bày các sản phẩm động vật hoang dã, đặc biệt có nhà hàng còn bày bán công khai 4 cá thể sóc, 3 cá thể rùa - tất cả đều còn sống. Con số này không có gì cải thiện so với kết quả khảo sát nhiều lần trước đó của ENV.

Như vậy, có thể thấy Chỉ thị của UBND TP Hà Nội cấm bày bán thịt động vật hoang dã hoàn toàn chưa được thực thi một cách nghiêm túc. Các nhà hàng tại khu vực chùa Hương vẫn ngang nhiên phớt lờ pháp luật, phớt lờ dư luận, tiếp tục có các hành vi góp phần tiêu diệt các loài động vật hoang dã của Việt Nam, gây phản cảm ở chốn linh thiêng chùa Hương


Báo Điện tử VnMedia

Ý kiến bạn đọc