Tất cả nhà siêu mỏng đã vào “sổ đen”

18:02, 24/11/2012
|

(VnMedia) - Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết các quận, huyện đã tiến hành rà soát, phân loại tất cả các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (nhà siêu mỏng, siêu méo) để xử lý…


>>Hà Nội bất lực trước nhà siêu mỏng, siêu méo
 

Trong báo cáo gửi UBND thành phố mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết các quận, huyện đã tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (thường gọi là nhà siêu mỏng, siêu méo) theo mốc thời gian quy định để giải quyết.


 Ảnh minh họa

 Một ngôi nhà trên cả "siêu mỏng" ở phố Lê Duẩn. Ảnh: Ngọc Lân

 

Tuy nhiên, cũng theo Sở này, có hàng loạt khó khăn vướng mắc trong việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, chủ yếu là nội dung về thiết kế quy hoạch 2 bên đường và trình tự, thủ tục thu hồi đất, chinh sách đền bù giải phóng mặt bằng như: việc vận động các hộ dân hợp khối do họ đã sinh sống và kinh doanh nhiều năm nay; việc áp dụng cơ chế thu hồi đất, bồi thường GPMB còn nhiều khó khăn do các hộ dân không đồng thuận; Một số tuyến đường chưa có đồ án thiết kế đô thị 2 bên tuyến đường; Các trường hợp đã thu hồi đất còn vướng cơ chế tái chính như giá thuê, thời gian cho thuê và thủ tục đấu thầu, trình tự thu hồi đất phức tạp, chưa sẵn sàng về quỹ nhà, đất tái định cư, tạm cư để giải phóng mặt bằng…

 

Trước thực tế đó, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương gửi toàn bộ các vướng mắc trong việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo để tập trung giải quyết, xử lý.

 

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương gửi toàn bộ các báo cáo vướng mắc của các đơn vị đến Sở. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, phân loại các vướng mắc gửi các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên môi trường nghiên cứu giải đáp. Trên cơ sở đó, tổng hợp, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc gửi UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành trong tháng 11/2012.

 

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên cơ sở phương án xử lý đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo phải bảo đảm hoàn thành trong quý 1/2013.

 

Tính đến tháng 8/2012, Hà Nội vẫn còn 375 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo chưa hoàn thành việc xử lý.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc