Lee Nguyễn ghi bàn hạ đội bóng của Lampard, Pirlo

09:13, 20/07/2015
|

(VnMedia) - Pha đánh đầu duy nhất của tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn giúp New England Revolutions đánh bại New York City sở hữu bộ ba ngôi sao David Villa, Frank Lampard và Andrea Pirlo trong đội hình.

Trải qua 5 trận chưa thắng ở giải nhà nghề Mỹ MLS 2015, áp lực lên tận đỉnh đối với chiếc ghế của HLV Jay Heaps. ĐKVĐ MLS 2014 khu vực miền Đông tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ còn tiếp đối thủ khó chơi New York City trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột và chỉ trông đợi vào sự tỏa sáng của Lee Nguyễn.

Phải thi đấu trên sân khách, New York City vẫn có sự phục vụ ngôi sao từng chơi cho FC Barcenola là David Villa. Nhưng 2 bản hợp đồng "bom tấn" đáng chú ý khác là Frank Lampard và Andrea Pirlo vẫn chưa có trận đấu chào sân. Nhận được nhiều kỳ vọng, Villa lại chơi mờ nhạt và chứng kiến đội nhà thất thủ tại sân New England Ravolutions.

Ảnh minh họa

Lee Nguyễn (phải) lấn át David Villa (xanh) trận đấu tối 19/7. Ảnh: USA Today.

Về phía đội bóng tiểu bang Boston, họ có được bàn thắng quý giá do công của Lee Nguyễn ở phút thứ 12. Nếu may mắn hơn, cựu sao Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương có thể lập cú đúp ở phút 83. Bàn thắng thứ 3 từ đầu mùa của cầu thủ sinh năm 1987 giúp Revolutions có chiến thắng giải cơn khát và trở lại top 5 đội dẫn đầu khu vực miền Đông.

Trước đó Lee Nguyễn dính chấn thương và cũng khúc mắc việc tăng lương, gia hạn hợp đồng cùng CLB chủ quản. Do phong độ sa sút, Lee Nguyễn không được triệu tập lên tuyển Mỹ đá Gold Cup 2015.

Mùa giải 2014, Lee Nguyễn bùng nổ với 20 bàn dù chơi vị trí tiền vệ tấn công và giúp đội nhà vô địch MLS khu vực miền Đông. Tuy nhiên ở chung kết MLS Cup, New England đã để thua Los Angeles Galaxy - CLB vừa sở hữu ngôi sao tấn công nổi tiếng Steven Gerrard đến từ Liverpool (Anh).


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc