Australia lần đầu vô địch bóng đá châu Á!

20:12, 31/01/2015
|

(VnMedia) - Bàn thắng của James Troisi ở cuối hiệp phụ thứ nhất, giúp chủ nhà Australia vượt qua Hàn Quốc với tỉ số 2-1 ở chung kết AFC Asian Cup 2015.

Trận chung kết Cup châu Á 2015 diễn ra chiều tối 31/1 (theo giờ Hà Nội), Australia đã trả món nợ thua 0-1 ở vòng bảng trước Hàn Quốc. HLV Ange Postecoglu vẫn bố trí tiền đạo Tim Cahill đá cao nhất bên hàng tấn công của đội Australia. Trong khi đó, Hàn Quốc dưới thời HLV Uli Sitelike vẫn chưa thua bàn nào ở giải năm nay và thể hiện phong độ thuyết phục để vào chung kết.

Chơi trên sân nhà, Australia chủ động lối chơi áp sát và pressing để gây sức ép về phía đối thủ. Kết quả sau khi trận đấu kết thúc, Australia nhận 5 thẻ vàng, trong khi Hàn Quốc không nhận một thẻ nào.

Ảnh minh họa

Thủ quân Tim Cahill nâng cao cup vô địch Asian Cup 2015, sau khi Australia đánh
bại Hàn Quốc với kết quả 2-1. Ảnh: AFC.

Sự chủ động trong việc kiểm soát bóng giúp đội chủ sân ANZ tại Sydney có bàn thắng đúng phút 45. Từ pha tạt bóng của Trent Siansbury, tiền đạo 19 tuổi Massimo Luongo dứt điểm hạ thủ môn Kim Jin Hyeon mở tỷ số 1-0 cho Australia.

Những phút tiếp theo, Australia chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu cùng những pha phản công chớp nhoáng để chờ thời cơ. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, CĐV đội chủ nhà đã nghĩ đến việc Australia giành cup. Bất ngờ phút bù giờ đầu tiên, Son Heung Min cướp bóng trong chân đối thủ rồi chuyền cho thủ quân Ki Sung Yong. Pha bật tường ngắn giúp tiền đạo Son Heung Min thoát xuống rồi dứt điểm khéo léo quân bình tỉ số 1-1 cho Hàn Quốc.

Việc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ khi chỉ còn cách chức vô địch vài phút đã gây bất ổn không nhỏ về mặt tâm lý cho Australia. Song các cầu thủ của HLV Ange Postecoglu đã vượt qua một cách bản lĩnh và giành chiến thắng. Phút 105, cầu thủ vào sân James Troisi chớp cơ hội từ sai lầm hàng thủ Hàn Quốc, để đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1. Sau khi thất bại trước Nhật Bản tại chung kết Asian Cup 2011, Australia lần đầu tiên đã có được chức vô địch bóng đá châu Á.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc