Tuyển Việt Nam là hạt giống AFF Cup 2014

08:38, 05/08/2014
|

(VnMedia) - Từng thất bại sớm vòng bảng AFF Cup 2012, đội tuyển Việt Nam vẫn là hạt giống số một cùng đương kim vô địch Singapore trước lễ bốc thăm giải vô địch Đông Nam Á 2014.

Vào chiều 5/8, lễ bốc bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết 
AFF Cup 2014 sẽ diễn ra tại khách sạn Sheraton (Hà Nội). Liên đoàn bóng đá ĐNA (AFF) lựa chọn 6 đội giành vé vào thẳng Vòng chung kết gồm 2 đội đồng chủ nhà Việt Nam và Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Hai suất cuối cùng dự AFF Cup 2014 sẽ được lựa chọn sau vòng sơ loại tới đây. Năm đội tuyển còn lại gồm: Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste sẽ phải bước vào thi đấu vòng loại tại Vientiane (Lào) từ ngày 8/10 đến 19/10/2014. Cả năm đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự AFF Cup 2014.

Ảnh minh họa

Trước lễ bốc thăm AFF Cup 2014, chủ nhà Việt Nam cùng đương kim vô địch
Singapore là hai hạt giống số một chứ không phải Malaysia, Thái Lan

Dự kiến, AFF Cup 2014 sẽ diễn ra từ 22/11 đến 20/12/2014. Tám đội dự vòng chung kết chia ra hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Từ vòng bán kết đến chung kết đều diễn ra theo thể thức lượt đi và về để chọn ra nhà vô địch mới khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo AFF lựa chọn Việt Nam và Singapore là hạt giống số một của giải đấu năm nay. Theo cách thức bốc thăm, lựa chọn các đội  vẫn dựa theo nguyên tắc giống như những kỳ trước. Cụ thể, ban tổ chức giải trong lễ bốc thăm sẽ lần lượt chọn ngẫu nhiên 2 đội cùng cặp lần lượt vào các bảng A hoặc B. Trong trường hợp xấu nhất, tuyển Việt Nam có thể rơi vào "bảng tử thần" nếu kịch bản lễ bốc thăm đưa Malaysia, Thái Lan và Myanmar (đội nhiều khả năng nhất vòng sơ loại) cùng trong một bảng đấu. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng HLV Toshiya Miura nín thở trước lễ bốc thăm vào ngày 5/8 tới đây tại thủ đô Hà Nội.

Đây sẽ là thách thức lớn cho tân huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura sau khi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Dự kiến vào đầu tháng 9, đội tuyển Việt Nam trở lại tập trung và có hai tuần tập huấn tại Nhật Bản trước khi trở về nước dự AFF Cup 2014.



Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc