"Đạo chích" trên đường đi ăn cắp gặp ngay cảnh sát

16:56, 07/07/2015
|

(VnMedia) - Bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện, nam thanh niên ngồi sau cầm bộ vam phá khoá (gồm 3 chiếc) ném xuống đường và phóng xe bỏ chạy...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Ngày 7/7, chỉ huy Đại đội 19 (Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội) cho biết: Hồi 5h15 phút ngày 3/7, Tổ công tác của đơn vị đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường đê sông Đáy thuộc địa phận huyện Thanh Oai, Hà Nội thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe moto BKS: 29Y1 - 06579 có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì 2 thanh niên phóng xe bỏ chạy dọc theo đê sông Đáy.

Quá trình bám theo, các chiến sỹ phát hiện nam thanh niên ngồi sau cầm bộ vam phá khoá (gồm 3 chiếc) ném xuống đường. Đến khu vực cây xăng xã Xuân Dương - Thanh Oai, tổ tuần tra đã dừng được xe, nam thanh niên điều khiển bỏ chạy, các chiến sỹ đã giữ được thanh niên ngồi sau. Tại thời điểm kiểm tra, thanh niên này không xuất trình được giấy tờ gì.

Đấu tranh tại chỗ đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hoá (SN 1983, ở Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Y đang cùng nam thanh niên điều khiển xe tên (Như) đi trộm cắp tài sản thì gặp cảnh sát, thấy vậy đối tượng đã bỏ chạy và vứt bộ vam phá khoá.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc