Hà Nội: Nhức nhối tội phạm giết người thân

14:39, 07/01/2015
|

(VnMedia) - Theo công an Hà Nội, năm 2014, tội phạm hình sự được kiềm chế, tuy nhiên, tội phạm giết người do mâu thuẫn xung đột tức thời, giết người thân trong gia đình còn chiếm tỷ lệ cao...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai công tác năm 2015 của Công an Hà Nội. Theo đánh giá của Công an Hà Nội, trong năm qua, tội phạm hình sự cơ bản được kiềm chế (phát hiện 5.255 vụ phạm pháp hình sự, 160 vụ trọng án; giảm 3,4% số vụ phạm pháp hình sự, 30,4% vụ trọng án so với năm 2013).

Hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; đáng chú ý, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm giảm cả về tính chất, mức độ hoạt động.

Tuy nhiên, một số loại tội phạm còn tiềm ẩn như: Tội phạm giết người do mâu thuẫn xung đột tức thời, mang tính chất bột phát phát sinh trong đời sống sinh hoạt, giết người thân trong gia đình còn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 62,16% tổng số vụ giết người); tội phạm trộm cắp chiếm 53,5% tổng số vụ phạm pháp hình sự, nhất là trộm xe máy, trộm đột nhập, xuất hiện thủ đoạn trộm cắp mới (đối tượng sử dụng thiết bị điện tử dò sóng, lấy được mã của cửa cuốn, sau đó đột nhập trộm cắp tài sản);

Tội phạm cướp tài sản với tính chất liều lĩnh, manh động như cướp trong nhà, cướp tài sản của lái xe taxi, cướp xe ôm; tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe máy, trộm đột nhập; xuất hiện thủ đoạn trộm cắp mới. Tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế gây án tuy giảm song còn tiềm ẩn phức tạp (xảy ra 19 vụ, giảm 50% so với năm 2013).

Tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ nổi lên trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, gây thất thoát lớn về tài sản. Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, như: Cài đặt phần mềm trên điện thoại, gọi điện giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập trái phép thông tin cá nhân...

Trong lĩnh vực môi trường nổi lên tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

Cũng theo Công an Hà Nội, trong năm 2014, tội phạm ma túy tuy phát hiện giảm 11% so với năm 2013 nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến trọng điểm như Tây Bắc, Đông Bắc, tuyến hàng không với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi (giấu trong bao hàng quần áo; giấu trong cây máy tính gửi chuyển phát nhanh; ép máy vào bìa truyện tranh, bọc nilon đen, giấy bạc để tránh sự phát hiện của máy soi tại sân bay...).

Trước tình hình trên, Công an Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, theo đó đã điều tra, khám phá thành công 75,6% vụ phạm pháp hình sự, 157 vụ trọng án với 283 đối tượng (đạt 98,1%), 1.236 ổ nhóm tội phạm hình sự (đạt 123% chỉ tiêu năm); khám phá 2.068 vụ, 2.209 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; khởi tố điều tra 255 vụ, 322 bị can, thu nộp cho ngân sách Nhà nước 762 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đã phát hiện, điều tra 41 vụ, 99 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát 25 vụ, 63 bị can...

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã đấu tranh, triệt phá 157 vụ việc, ổ nhóm, 204 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội (chiếm 38,3% số vụ so với toàn quốc). Xử lý hình sự 46 vụ, 93 đối tượng; ph
át hiện, điều tra, khám phá 3.280 vụ, 4.100 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy...

Có thể nói, trong năm 2014, Công an Thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. An ninh Quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự...


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc