Bắn xuyên tim nữ nhân viên mát xa vì bị từ chối phục vụ

07:47, 22/06/2014
|

(VnMedia) - Bị nữ nhân viên mát xa từ chối phục vụ, Bùi Văn Đồng đã lạnh lùng rút súng mang theo bắn xuyên tim khiến người phụ nữ này tử vong ngay sau đó...

Ảnh minh họa
Các bị cáo tại phiên xét xử

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Bùi Văn Đồng (SN 1986, trú ở thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang) về 2 tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nạn nhân của vụ án mạng này là chị Nguyễn Thị X. (SN 1975, trú tại xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) – nhân viên một quán massage ở xã Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Cùng hầu tòa với Đồng còn có Phạm Văn Long (SN 1989, ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái Bình); Trần Ngọc Bản (SN 1991), Phạm Hồng Quỳnh (SN 1992) cùng trú tại xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang và Nguyễn Công Trứ (SN 1989, ở xã Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang). Những bị cáo này bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, tối ngày 30/6/2013, Bùi Văn Đồng cùng Phạm Văn Long, Trần Ngọc Bản, Phạm Hồng Quỳnh và Nguyễn Công Trứ rủ nhau đi uống rượu ở khu vực quận Từ Liêm (cũ). Khi đi, Đồng dắt theo khẩu súng dạng Colr cùng 6 viên đạn ở cạp quần.

Cả nhóm uống rượu đến 1h sáng ngày 1/7/2013 thì Đồng rủ cả bọn đi massage. Đến khu vực đối diện công viên Hòa Bình, cả nhóm rẽ vào hai quán tầm quất ở đường Phạm Văn Đồng, nhưng bị nhân viên phục vụ từ chối.

Không từ bỏ ý định, Đồng cùng nhóm bạn xuôi theo hướng cầu Thăng Long vào quán massage ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Đồng thấy chị Nguyễn Thị X. cùng một nhân viên nữ nữa vẫn đứng ở cửa.

Đồng đứng đối diện chị X. và hỏi: “Quán còn làm thư giãn không?” thì chị X. trả lời “Bọn em nghỉ rồi”. Đồng tiếp tục hất hàm: “Có đúng là chúng mày nghỉ không?” đồng thời hắn ta rút súng dí vào ngực trái của chị X. và nói tiếp: “Mày có biết cái gì đây không?”

Khi chị X. trả lời: “Tôi không biết”, thì Đồng bóp cò bắn thẳng vào ngực trái nữ nhân viên này. Ngay sau đó, chị X. được đưa đi cấp cứu nhưng do viên đạn bắn xuyên tim nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 3/7/2013, nhóm của Đồng lần lượt bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Quá trình xét xử, HĐXX cho rằng hành vi của Bùi Văn Đồng là vô cùng nguy hiểm, đã tước đoạt mạng sống của người khác. Vì vậy, cần có bản án thật nghiêm khắc, loại bị khỏi ra khỏi cộng đồng xã hội. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Đồng tủ hình về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung là tử hình.

Các bị cáo còn lại chịu mức án 18 tháng tù giam về tội Không tố giác tội phạm.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc