"Nói chuyện" bằng súng để giải quyết mâu thuẫn

07:54, 30/12/2012
|

(VnMedia) - Do mâu thuẫn trong việc thuê đất, Huy và Huỳnh đã xảy ra mâu thuẫn, xô sát với gia đình anh Hoàng Văn Kháng, sau đó Huỳnh đã gọi cho đồng bọn mang theo súng đến "giải quyết"...

Ngày 29/12, công an huyện Chương Mỹ điều tra khám phá vụ sử dụng súng, bắt Nguyễn Văn Công (SN 1977, trú tại Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận: Khoảng 10h ngày 28/1/2012, tại cánh đồng xa thôn Yên Kiều, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội do mâu thuẫn trong việc thuê đất, Hồ Ngọc Huy (SN 1987) và Hồ Ngọc Huỳnh (SN 1989), đều trú tổ 3, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ đã xảy ra xô sát với gia đình anh Hoàng Văn Kháng (SN 1972, trú tại Thanh Châu, Khoái Châu, Hưng Yên).

Sau đó, Huỳnh gọi điện cho Công và Ngọc Hoà (SN 1969, trú tại Đông Yên, Quốc Oai) và Nguyễn Văn Nam (SN 1983, trú tại Đông Phương Yên, Chương Mỹ) đến trợ giúp. Công mang theo 1 súng đạn, khi đến nơi bắt 2 phát chỉ thiên, đe doạ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. 


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc