Tăng bất thường các vụ cướp, giết xe ôm

11:29, 04/08/2012
|

(VnMedia)- Trong mấy ngày đầu tháng 8, trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cướp, giết xe ôm và cướp đường khiến dư luận bất an.

 Ảnh minh họa

 Một đối tượng cướp giật trong đêm bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Minh hoạ.


Lộng hành cướp xe ôm

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 20h15 ngày 2/8, anh Trần Hùng Cường (SN 1970, trú ở tổ 4, Văn Quán, Hà Đông) làm nghề xe ôm, chở 1 đối tượng từ bến xe Mỹ Đình đến khu cống Tròn, cụm 6, Tân Lập, Đan Phượng, bị đối tượng đánh vào mặt, ngã, cướp xe máy. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Đan Phượng đang điều tra.

Khoảng 19h20 tối ngày 31/7, một vụ án nghi giết người cướp của đã xảy ra tại khu vực gần hồ nước, thuộc dự án khu đô thị mới của Sông Đà Sudico, cách đội công an huyện Hoài Đức tại xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội chỉ khoảng hơn 100 mét.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, nạn nhân được xác định là anh Vũ Sơn T., sinh năm 1979, thường trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Anh T. làm nghề xe ôm tại bến xe Mỹ Đình, sử dụng chiếc xe Wave RS màu đỏ, biển kiểm soát 19 Y1-7480.

Tại hiện trường, anh T. nằm sát mương nước cạn, trên người vẫn còn một chiếc dao nhọn, dài, trong túi quần còn một chiếc điện thoại Nokia 1100. Cách xác nạn nhân 2 mét có một chiếc áo phông, hai đôi dép và một chiếc mũ bảo hiểm. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang phối hợp CA huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.
Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/7, anh Đinh Xuân Hồng (SN 1971, ở khu 8. thôn Phần Thạch, xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc, hiện ở xóm Đình, Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm) làm nghề “xe ôm” đến công an phường Đức Giang trình báo: Khoảng 16h40 cùng ngày, anh Hồng đứng đợi khách ở khu vực tượng đài Lê Nin, quận Ba Đình, có 1 nam thanh niên khoảng 20 tuổi đến thuê chở đến khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên với giá 50.000 đồng. Khi đến khu đô thị Việt Hưng thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên, nam thanh niên này dùng dùi cui điện dí vào cổ anh Hồng, làm anh Hồng bị ngất. Sau đó, đối tượng lấy đi xe máy của anh Hồng nhãn hiệu Hun San (Hàn Quốc) biển kiểm soát 28F7-1689. Hiện, công an quận Long Biên đang điều tra.

Gia tăng cướp giật

Khoảng 1h ngày 1/8, anh Khuất Gia Bình (SN 1991, ở Cẩm Yên, Thạch Thất) đến Đồn công an số 18 trình báo về việc: 22h ngày 31/7, anh Bình đi xe máy Dream biển kiểm soát 30R3-1101 trên đường 32 hướng Cầu Diễn đi Nhổn, thì gặp một thanh niên khoảng 28 tuổi cao 1m70 xin đi nhờ xe về làng Phúc Lý, Minh Khai, Từ Liêm. Khi đến nghĩa trang thôn Ngọa Long, Minh Khai, đối tượng yêu cầu anh Bình dừng xe để xuống. Anh Bình vừa dừng xe, bị đối tượng dùng chân tay đấm đá, cướp xe máy và 1 ví da trong có 275 nghìn đồng cùng một số giấy tờ. CA huyện Từ Liêm đang điều tra.

Khoảng 1h45 ngày 1/8, chị Từ Thị Giang (SN 1973, ở Hoài Lương, Hạ Hồi, Thường Tín) đi xe máy Novo LX biển kiểm soát 30L6-4042 khi đi trên đường Thanh Niên thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, bị 2 đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát dùng kiếm và tuýp sắt đầu có gắn dao chém 1 nhát vào tay trái và 1 nhát vào bàn chân phải, cướp xe máy trên. Trong cốp xe máy của chị Giang có 8 triệu đồng và giấy tờ cá nhân. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Tây Hồ đang điều tra.

Bần hàn sinh đạo tặc !

Việc xuất hiện những vụ cướp giật, cướp, giết xe ôm với tần xuất liên tục thời gian gần đây đang gây bất an cho người dân. Điều gây lo ngại nhất chính là việc các đối tượng cướp giật thường chọn thời điểm gây án vào ban đêm, hướng đến đối tượng là phụ nữ và những người lái xe ôm, vì tính chất công việc buộc phải hoạt động không có giờ giấc.

Từ những vụ việc gần đây cho thấy, tính chất manh động và liều lĩnh của bọn tội phạm ngày càng gia tăng. Các đối tượng thường đi thành nhóm từ 2-3 tên, sử dụng xe máy không biển kiểm soát, hoạt động về đêm và nguy hiểm hơn là có sử dụng vũ khí để đe dọa con mồi.

Trong tình hình kinh tế khó khăn, việc các đối tượng thích hưởng thụ hơn lao động sẵn sàng biến mình thành tội phạm cướp, giết không hề hiếm. Chính vì vậy, để tránh việc mình bị biến thành "con mồi" của đạo tặc, nếu không có việc gì cần thiết người dân nên hạn chế ra đường vào ban đêm. Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển nên tránh đi một mình.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc