Phá 'xưởng' sản xuất, buôn bán mì chính giả

09:02, 30/12/2016
|

(VnMedia) - Một số lượng lớn mì chính giả các hãng: Mi won, Aone, Sagi... vừa được cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ giữ...

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngày 28/12/2016, đội chống buôn lậu, hàng giả phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hoá phối hợp với đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh kiểm tra, phát hiện, thu giữ 650 kg mì chính giả các hãng: Mi won, Aone, Sagi....tại cửa hàng Hải Lan ở xã Bái Thượng, huyện Thọ Xuân do Ngô Thanh Hải làm chủ.

Đối tượng Đặng Ngọc Thành và tang vật thu được. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đối tượng Đặng Ngọc Thành và tang vật thu được. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Điều tra, mở rộng vụ án lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Thành (sinh năm 1983 ở xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá).

Tiến hành kiểm tra tại nhà Thành, các cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn 30kg mì chính giả thành phẩm, hơn 1 tạ túi nông giả nhãn mác các hãng mì chính nổi tiếng, 1 máy ép dán túi nilong cùng nhiều tang vật liên quan đen sang bao, sản xuất mì chính giả. 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã thường xuyên câu kết với nhau để sản xuất, buôn bán mì chính giả bằng thủ đoạn mua mì chính bao Trung Quốc loại 25kg rồi về sang bao nilong nhỏ để bán.

Hiện vụ việc đang tiép tục điều tra, làm rõ.


Ý kiến bạn đọc