Bắt nhóm vận chuyển voọc đen, sừng tê giác hàng chục tỉ đồng

09:09, 30/12/2016
|

(VnMedia) - Chỉ trong ngày 29/12, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp hai nhóm đối tượng vận chuyển 50kg sừng tê giác và 12 con voọc đen đông lạnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Số Voọc đen đông lạnh đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ
Số voọc đen đông lạnh đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ

Thông tin từ Cục Hải quan Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nhóm đối tượng vận chuyển lượng lớn sừng tê giác vào Việt Nam từ đường hàng không. Cụ thể, lực lượng hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp cùng với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) Bộ Công an đã tịch thu toàn bộ khoảng 50kg sừng tê giác gồm 6 sừng trước, 3 sừng sau cùng 7 khúc sừng và 3 miếng sừng bé từ sân bay Nội Bài khi kiện hàng này không có người nhận.

Ước tính số sừng này có giá trên thị trường chợ đen khoảng hơn 20 tỉ đồng. Hiện toàn bộ số sừng nghi là tê giác này đã được lực lượng chức năng niêm phong để tiến hành giám định phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, qua thu thập thông tin trước chuyến bay và từ công tác soi chiếu hành lý, hàng hóa nhập khẩu, lực lượng hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện một kiện hàng là vali màu đỏ trên chuyến bay có số hiệu KQ 870/28 DEC 16 từ Nairobi (Kenya) đến Hà Nội có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Theo quy định, sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần bảo vệ được đưa vào Công ước CITES.

Cùng ngày, lực lượng chức năng Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ một xe khách vận chuyển 12 con voọc đen quý hiếm bị đông lạnh.

Cụ thể, tối 28/12, đội tuần tra kiểm soát giao thông phía nam thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh làm việc trên quốc 1 đoạn đi qua xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra hiệu dừng xe khách 73B-004.33 vì có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa trái phép.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoang hàng của xe khách có một số thùng cáctông chứa 12 bọc nilông được quấn kín bằng băng keo, trong mỗi bọc này là một con voọc đen đã được ướp đông để bảo quản.

Được biết, số voọc này là loại voọc đen Hà Tĩnh, loài linh trưởng quý hiếm thuộc nhóm 1B trong danh mục được bảo tồn.


Ý kiến bạn đọc