Gỗ quý 'đội lốt' đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu

16:06, 12/08/2016
|

(VnMedia) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74), Bộ Công an vẫn đang tích cực kiểm đếm số hàng gỗ quý dưới vỏ bọc đồ gỗ mỹ nghệ bị bắt giữ trên 7 xe tải ngày 8/8 tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Liên quan đến vụ bắt 7 xe tải hàng gỗ quý dưới vỏ bọc đồ gỗ mỹ nghệ tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn ngày 8/8 vừa qua, hiện lực lượng Phòng 5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74, Bộ Công an) vẫn đang tích cực kiểm đếm số hàng gỗ quý này.

1
Gỗ quý được cất giấu trong các xe tải xuất khẩu đồ mỹ nghệ

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của lực lượng phòng chống buôn lậu Phòng 5, C74 (Bộ Công an) nhận được thông tin thời gian gần đây, có một lượng lớn gỗ trắc (loại gỗ quý thuộc nhóm 1 đã bị cấm xuất nhập khẩu) đang bị “chảy máu”, cất giấu trong các xe tải xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ (hàng thành phẩm như bàn ghế, giường, tủ…). Có rất nhiều m3 gỗ chưa thành phẩm, thậm chí là khúc gỗ tròn đã được các đối tượng buôn lậu xếp bên trong những thùng xe vận chuyển “đồ gỗ mỹ nghệ” xuất sang Trung Quốc.

Theo lộ trình thì số hàng hóa “đội lốt” đồ gỗ mỹ nghệ sẽ được thu gom ở Bắc Ninh rồi làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để đưa sang bên kia biên giới.

2
Các loại gỗ quý nguyên miếng, thậm chí nguyên khoanh

Sau gần 5 tháng theo dõi diễn biến, đường đi của những lô hàng này, sáng 8/8, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Phòng 5, C74 Bộ Công an bất ngờ kiểm tra 7 xe tải mang BKS: 12C-02614; 12C-04874; 30L-3147; 89C-11568; 12C-04523; 12C-2876; 98C-08460 chở hàng hóa tại đây. 7 chiếc xe hàng hóa này bước đầu được xác định là của Cty Mạnh Tiến Đạt (trụ sở tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Bảng kê đóng gói hàng hóa của Cty Mạnh Tiến Đạt, do ông Dương Văn Bình làm giám đốc, được kê làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị thì số hàng trên những chiếc xe này là đồ gỗ thủ công mỹ nghệ như tủ áo, sập, bàn ghế, giường, tủ giầy... thành phẩm được tính đơn vị “bộ hoặc cái” và là gỗ hương

Cơ quan chức năng kiểm đếm gỗ
Cơ quan chức năng kiểm số gỗ quý

Tuy nhiên, vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, trong 2 chiếc xe tải loại 30 tấn vừa được kiểm tra chỉ có số ít đồ gỗ mỹ nghệ thành phẩm, còn lại là các loại gỗ quý nguyên miếng, thậm chí còn nguyên khoanh được cất giấu sâu trong khoang xe, giữa đống đỗ gỗ thành phẩm. Hiện chủ hàng chưa cung cấp được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Một cán bộ tham gia phá án cho biết: khi thấy lực lượng liên ngành công an, hải quan, biên phòng thì chủ hàng và các lái xe đã bất hợp tác, bỏ đi mà không chấp hành yêu cầu kiểm tra xe, giấy tờ của lực lượng chức năng. Thậm chí, trong đêm 9/8, một số đối tượng đã “đột nhập”, tháo và thậm chí thay BKS xe ô tô hòng tráo đổi, “tuồn” hàng sang xe khác. Tuy nhiên, hành vi ấy nhanh chóng được lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tại hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm đếm số hàng gỗ quý bị bắt. Dự kiến việc kiểm đếm số gỗ này sẽ kéo dài trong 1 tuần.


Ý kiến bạn đọc