Hà Nội sẽ miễn nhiệm 3 phó chủ tịch UBND

14:04, 10/03/2016
|

Dự kiến ngay trong tháng 3, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội (HĐND) sẽ tổ chức họp bất thường để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND và UBND Thành phố.

Các Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội (từ trái qua): Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn.
Các Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội (từ trái qua): Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn.

HĐND thành phố đang lên kế hoạch tổ chức họp bất thường để miễn nhiệm một phó chủ tịch HĐND, 3 phó chủ tịch UBND, một ủy viên thường trực HĐND.

Ngay tại phiên họp, HĐND cũng sẽ bầu một phó chủ tịch HĐND và 3 phó chủ tịch UBND thành phố.

Bộ máy lãnh đạo của HĐND TP Hà Nội hiện có Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt; Ủy viên thường trực Nguyễn Văn Nam (ông Nam mới đây đã được bổ nhiệm Bí thư quận Hai Bà Trưng).

UBND thành phố Hà Nội có 6 Phó chủ tịch gồm các ông: Vũ Hồng Khanh (Phó chủ tịch thường trực); Lê Hồng Sơn; Nguyễn Văn Sửu; Nguyễn Ngọc Tuấn; Nguyễn Quốc Hùng và Trần Xuân Việt.

Tại hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND nhiệm kỳ 20160-2021 lần thứ nhất của Hà Nội ngày 16/2, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Đào Văn Bình thông tin: “Thường vụ Thành ủy giới thiệu anh Vũ Hồng Khanh (Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố) ứng cử Chủ tịch Mặt trận, khả năng một tháng nữa sẽ họp bất thường để bầu...".

Theo dự thảo nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến cuối năm 2015, thành phố Hà Nội và TP HCM sẽ có 5 phó chủ tịch UBND.


Ý kiến bạn đọc