Đầu tuần, Bắc Bộ trời chuyển lạnh

19:37, 10/01/2016
|

(VnMedia) - Dự báo, khoảng gần sáng ngày 11/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng ngày 11/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

Từ ngày 11/1, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

mưa rét
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chuyển lạnh

Dự báo thời tiết đêm 10 và ngày 11/01/2016:      

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3, từ gần sáng ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ ngày mai trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 -28, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2 - 3. Từ ngày mai trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 11, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 12 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 15 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 18, ngày 19, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trởi rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 11 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 11, ngày 12 và ngày 14, ngày 15, vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác trong ngày 18, ngày 19. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 11 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, riêng ngày 12 và ngày 15, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời rét.

 Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 11 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 12 và ngày 15, phía bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến ngày 20, phía bắc nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, phía nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày 11, ngày 12, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 13 đến ngày 20, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Ngày 11, ngày 12, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 13 đến ngày 20, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Ý kiến bạn đọc