Sửa lệnh cấm xe tải lưu thông trên quốc lộ 5

11:43, 17/12/2015
|

Sở Giao thông Hải Phòng đã ra thông báo cấm xe tải trên 15 tấn một chiều trên quốc lộ 5 gần cảng Đình Vũ từ 18/12, thay cho lệnh cấm toàn bộ đoạn tuyến này trong hơn 2 tháng trước đó. 

Thông báo mới nhất của Sở Giao thông Hải Phòng ngày 16/12 nêu rõ, từ ngày 18/12, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng (quốc lộ 5 qua Hải Phòng) sẽ được rào chắn một phần để nâng cấp mặt đường. Để phục vụ thi công, Sở Giao thông Hải Phòng sẽ cấm toàn bộ xe tải trên 15 tấn chiều từ Hà Nội về cảng Hải Phòng. Chiều ngược lại, các phương tiện được đi lại bình thường.

Các xe tải trong diện bị cấm được phân luồng đi theo lộ trình quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cảng Hải Phòng. Ngoài ra, các phương tiện có thể di chuyển ban đêm theo lộ trình quốc lộ 5 - đường Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đến cảng Hải Phòng.

Quốc lộ 5 nhanh xuống cấp do xe quá tải đi nhiều. Ảnh minh họa: Việt Hà
Quốc lộ 5 nhanh xuống cấp do xe quá tải đi nhiều. Ảnh minh họa: Việt Hà

Theo ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, theo phương án phân luồng mới thì mỗi xe container phải mất thêm chi phí khoảng 400.000 đồng đi một chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và xăng xe đi vòng quốc lộ 10, thay vì tăng 800.000 đồng so với lệnh cấm cả 2 chiều trên quốc lộ 5 trước đó. Phương án này chỉ doanh nghiệp vận tải có hợp đồng lớn mới có thể chịu được chi phí tăng thêm, còn các đơn hàng nhỏ vẫn rất khó khăn. Bởi hiện nay, mỗi chuyến xe đưa hàng đến Hải Dương, Hưng Yên, chủ hàng hiện chỉ lãi được 500.000-600.000 đồng.

Ông Tiến cho rằng, với các nhà xe không có khả năng chi trả, có thể sẽ để xe tải chờ đợi trên đường Bạch Đằng trước 22h các ngày để không phải đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nguy cơ gây ùn tắc giao thông trên tuyến vành đai Hải Phòng. Do đó ngày 16/12, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu miễn phí chiều từ nút giao quốc lộ 10 đi cảng Hải Phòng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giảm khó khăn cho đơn vị vận tải.

Đầu tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải ra thông báo quy định xe tải trên 15 tấn từ cảng Đình Vũ không đi vào quốc lộ 5 (đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh dài hơn 10 km), phải đi theo đường cao tốc mới Hà Nội - Hải Phòng. Lý do phân luồng để sửa chữa quốc lộ 5 đoạn cảng Đình Vũ trong thời điểm lượng phương tiện lưu thông cao. Hiện mỗi ngày có khoảng 59.000 lượt phương tiện lưu thông trên đoạn quốc lộ này.

Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đã có văn bản kiến nghị bởi phương án này khiến các đơn vị vận tải gặp nhiều khó khăn. Trong khi cước vận tải chưa tăng thì mỗi xe phải chi trả 500.000 phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cộng thêm khoảng 300.000 đồng xăng xe do phải đi vòng trên quốc lộ 10 để ra quốc lộ 5 cũ.


Ý kiến bạn đọc