Thi đua góp phần đưa Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển bền vững

13:03, 24/07/2015
|

(VnMedia) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011-2015 vừa diễn ra sáng nay, 24/7 tại Hà Nội, với sự tham gia của 550 đại biểu, là những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong giai đoạn 2011 - 2015.

>> "Cống hiến hết mình, tận tâm và tận tụy với công việc!"

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các Bộ, đại diện TTXVN, Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ... 

Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT; Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; các đồng chí cán bộ lão thành; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.

  Ảnh minh họa
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.



Giai đoạn 2011 - 2015: Phong trào thi đua phát huy tốt hiệu quả

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước của Bộ TT&TT giai đoạn 2011-2015 là ngày hội lớn, sự kiện chính trị quan trọng của toàn Ngành. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, của ngành TT&TT, trong những năm qua, Bộ TT&TT luôn quan tâm đến công tác thi đua, đồng thời triển khai các phong trào thi đua, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, cổ vũ động viên cán bộ công trong toàn ngành hoàn thành xuất sắc các kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần đưa ngành TT&TT liên tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, phát huy hiệu quả từ những phong trào thi đua, ngành TT&TT đã có những bước phát triển ổn định, bền vững trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, CNTT, bưu chính.

Về báo chí, đến nay cả nước có 850 cơ quan báo, tạp chí in; 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương với 181 kênh phát thanh, truyền hình quảng bá, 40 kênh truyền hình nước ngoài cùng 100 cơ quan báo điện tử đã được cấp phép... với trên 23.000 phóng viên, nhà báo đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc và ở nước ngoài. Các cơ quan báo chí đã góp phần thông tin, tuyên truyền tốt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các sự kiện chính trị lớn của đất nước; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam; Đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; đồng thời phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. 

  Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu khai mạc Đại hội.


Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng mạng lưới bưu chính đã từng bước được củng cố và mở rộng, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân. Mạng bưu chính công cộng hiện nay có 12.738 điểm phục vụ, trong đó có 8.184 điểm Bưu điện - Văn hoá xã. Bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ; 91,7% số xã trong cả nước có báo Nhân Dân đến trong ngày. 
 
CNTT đang có sự phát triển rất nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi, trở thành một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Công nghiệp CNTT tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, đóng góp ngày càng tăng vào tăng trưởng GDP cũng như xuất khẩu của cả nước. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT tiếp tục đạt mức cao, năm 2014 đạt hơn 27 tỷ USD. Riêng năm 2014, tổng doanh thu ngành TT&TT đạt 305.000 tỷ đồng, viễn thông trở thành ngành phát triển bền vững, hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet phát triển ổn định, lành mạnh với 24 doanh nghiệp được cấp phép dịch vụ viễn thông di động, 124 triệu thuê bao di động, 36 triệu thuê bao 3G...

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, công tác thi đua, khen thưởng của ngành TT&TT hướng tới các mục tiêu:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách, qui hoạch, kế hoạch bảo đảm tính đồng bộ đầy đủ, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Báo chí và Xuất bản. Tăng cường công tác thực thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 

  Ảnh minh họa
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trình bày phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng
giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Xây dựng mạng bưu chính công cộng an toàn, tiện lợi cho người dân và cộng đồng. Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Phát triển mạng truy cập băng rộng, nâng cao năng lực hệ thống truyền dẫn. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông.

Không ngừng đổi mới sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng mối quan hệ hợp tác - cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. Trên cơ sở đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động; đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là lực lượng trẻ; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, công nghệ thông tin, viễn thông Việt Nam đã thắng trên sân nhà trong cuộc cạnh tranh quốc tế. Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản không ngừng phát triển cả về hình thức lẫn nội dung, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh an toàn thông tin ngày càng được đảm bảo... Đội ngũ những người làm báo chí, xuất bản ngày được nâng cao, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận của xã hội cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, cải cách thủ tục hành chính đã tạo ra những thay đổi tích cực, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Ngành như: “Công tác quản lý báo chí, xuất bản còn một số mặt hạn chế, những vi phạm về báo chí, quảng cáo gây bức xúc trong dư luận. Việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin còn gặp nhiều khó khăn, chưa có giải pháp căn cơ để ngăn chặn việc lợi dụng môi trường internet tuyên truyền chống phá Đảng và và Nhà nước. Việc xây dựng Chính phủ điện tử đã có những kết quả bước đầu nhưng so với nhu cầu còn khiêm tốn...".

Phó Thủ tướng yêu cầu các tập thể, cá nhân ngành TT&TT tiếp tục công tác tuyên truyền thi đua yêu nước sao cho hiệu quả, thiết thực. Việc tuyên truyền phải gắn với việc tìm ra giải pháp, biện pháp để vượt qua khó khăn, hạn chế, đưa ngành TT&TT phát triển mạnh mẽ, giải quyết được nhiều yêu cầu mới của thực tế hội nhập. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới việc Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với thế giới nên công các truyền thông và thông tin phải chủ động, kịp thời phục vụ đất nước, đồng thời ngành thông tin và truyền thông phải thắng ngay trên sân nhà khi quá trình hội nhập đang cận kề vào cuối năm nay.

Năm 2020: Báo điện tử là chủ lực của cơ quan truyền thông đa phương tiện

Tại Đại hội, thay mặt Bộ TTT&TT, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với tiêu chí toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành mục tiêu thi đua nêu trên, ngành TT&TT đặt mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020, phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Xây dựng mạng bưu chính công cộng an toàn, tiện lợi cho người dân và cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2020, đưa năng suất, chất lượng lao động bưu chính Việt Nam đạt mức ngang bằng trình độ các nước tiên tiến trong khu vực. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt 1,2 đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP, tổng doanh thu viễn thông chiếm 6% - 7% GDP. Phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin thành ngành kinh tế - kỹ thuật chủ lực, tăng trưởng nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử.

  Ảnh minh họa
Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TT&TT đã phát động Phong trào thi yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.


Ngành Thông tin và Truyền thông phấn đấu phát triển lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đúng định hướng của Đàng và Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan Báo chí tự chủ về tài chính và Báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện. Duy trì nhịp độ tăng trưởng xuất bản phẩm, trong đó có 20% - 30% là xuất bản phẩm điện tử. Phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản.

  Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao tặng Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015.


Tại Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ TT&TT sáng nay, đã có 10 tập thể và 20 cá nhân nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Hai mươi cá nhân được vinh danh là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Bộ TT&TT lựa chọn trong số những cá nhân điển hình tiên tiến do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu từ Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Việc lựa chọn các cá nhân này dựa trên quan điểm ưu tiên suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc và chú trọng cá nhân là người lao động trực tiếp sản xuất ở vùng sâu, vùng xa và cá nhân là người dân tộc thiểu số.

Việc biểu dương các gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua tạo không khí thi đua mới, cổ vũ, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng và phát triển ngành TT&TT, xây dựng đất nước trong tình hình mới.


Anh Thi

Ý kiến bạn đọc