Những sự kiện ICT nổi bật tuần qua

08:34, 27/12/2015
|

(VnMedia) - Sự kiện CEO Google đến Việt Nam đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Tiếp đó, sự kiện nổi bật không thể không nhắc tới đó là VNPT VinaPhone khai trương hai trung tâm dữ liệu hiện đại nhất Việt Nam…

CEO Google đến Việt Nam

Ngày 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Google (Mỹ) Sundar Pichai đang thăm làm việc tại Việt Nam. Hoan nghênh ông Sundar Pichai thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tên tuổi, thương hiệu toàn cầu của Google, nhất là đóng góp của Google vào việc phổ biến tri thức, nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục cho người dân, góp phần vào sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như các quốc gia.

CEO của Google.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Sundar Pichai đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với giới lập trình viên, sinh viên và doanh nghiệp tại Hà Nội. Buổi giao lưu với CEO của tập đoàn tìm kiếm lớn nhất toàn cầu được tổ chức ở Hà Nội chiều ngày 22/12 với khoảng 120-200 người tham dự. Sự kiện này được Google tổ chức khá kín đáo khi giới hạn số lượng khách mời và báo chí tham dự.

Buổi nói chuyện của CEO Google được tổ chức ở quy mô nhỏ nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, cảm hứng. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Google đến Việt Nam. Đầu tháng 12, đồng sáng lập Apple Steve Wozniak cũng đã đến TP.HCM để tham dự một sự kiện có nội dung về mạng xã hội, di động, dữ liệu thống kê và điện toán đám mây…

Khai trương hai trung tâm dữ liệu hiện đại nhất Việt Nam

Trong tuần qua, 2 Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long - Hà Nội và Khu chế xuất Tân Thuận - TP. Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn Tier 3 - tiêu chuẩn cao nhất hiện nay để đánh giá một trung tâm dữ liệu của VNPT VinaPhone đã được khai trương.

Trung tâm dữ liệu của VNPT VinaPhone cung cấp các đa dạng dịch vụ bao gồm: Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation); Thuê máy chủ vật lý dùng riêng (VNPT Dedicated Server); VNPT Email; VNPT Webhosting; Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNN Cloud); Dịch vụ Quản trị dịch vụ (Managed Service)…

Với việc khai trương 2 Trung tâm dữ liệu này, VNPT VinaPhone đã có một hệ thống 8 Trung tâm dữ liệu đặt tại các thành phố lớn là Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu thuê/mua dịch vụ CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ ngành và khách hàng doanh nghiệp. Theo tính toán, với dung lượng của hai IDC mới này, VNPT VinaPhone có thể đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu về máy chủ, lưu trữ dữ liệu của các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, chính quyền tại Việt Nam.

VNCERT kỷ niệm 10 năm thành lập

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VNCERT vừa đươc tổ chức tại Hà Nội vào sáng 23/12, tại Hà Nội. Trung tâm VNCERT được thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, với nhiệm vụ điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong toàn quốc, cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy tính, thúc đẩy hình thành hệ thống các đơn vị ứng cứu (CERT) trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức ứng cứu nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá, VNCERT là cơ quan nhà nước đầu tiên chuyên trách về an toàn thông tin, được thành lập vừa để thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin quốc gia, vừa để triển khai các cam kết quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin. Do đó VNCERT có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam và quốc tế, là một mắt xích trong mạng lưới phối hợp đối phó với các tấn công mạng trong khu vực và trên toàn cầu.

10 năm trước đây, tại Việt Nam, an toàn thông tin là một khái niệm, một lĩnh vực vô cùng mới mẻ, sơ khai, mọi người vẫn chưa biết nhiều đến an toàn thông tin, các cơ quan, tổ chức chưa thấy được tầm quan trọng của an toàn thông tin. Trung tâm VNCERT khi đó có sứ mệnh tiên phong, hoạt động tích cực để nâng cao nhận thức về vai trò của an toàn thông tin đối với xã hội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, về cơ sở vật chất nhưng VNCERT đã vượt khó để triển khai nhiều hoạt động đặt nền tảng cho đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông nói chung và lĩnh vực an toàn thông tin nói riêng, trong đó nổi bật.

VNCERT đã tham mưu trong tác xây dựng chính sách, đề án, quy hoạch, kế hoạch về an toàn thông tin, qua đó định hình nền tảng pháp lý cho lĩnh vực an toàn thông tin như các nội dung về an toàn thông tin tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Cơ quan nhà nước, Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định 90/2008/NĐ-CP, 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác, Quyết định 63/2010/QĐ-TT về quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.


Ý kiến bạn đọc