Apple bị Samsung tố "ăn quá dày"

07:23, 26/12/2015
|

(VnMedia) - Chỉ khoảng 1 tuần sau khi Apple đồng ý trả Apple hơn 548 triệu USD tiền vi phạm bản quyền và thiết kế của iPhone, hãng Quả táo lại tiếp tục đòi thêm 180 triệu USD trong một vụ kiện bản quyền khác.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án hôm 24/12, Apple nói rằng Samsung đang nợ hãng này gần 180 triệu USD tiền thiệt hại bổ sung cho những gì mà hãng này gây ra. Thiệt hại này liên quan tới 5 thiết bị Samsung bị tố vi phạm các bản quyền của Apple bán ra thị trường năm 2012.

Tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Apple và Samsung diễn ra từ năm 2011. Vào thời điểm đó, Apple đã "bắn phát pháo" đầu tiên, kiện hãng công nghệ Hàn Quốc vi phạm các bằng sáng chế và sao chép kiểu dáng iPhone. Sau phán quyết năm 2012, Samsung bị tòa tuyên phải trả cho Apple 930 triệu USD.

Tháng 5/2015, tòa kháng cáo tại Mỹ giảm mức tiền phạt xuống chỉ còn 548 triệu USD, nhấn mạnh rằng Apple không thể bảo hộ kiểu dáng điện thoại chỉ thông qua thương hiệu của chúng. Và vào ngày 14/12 vừa qua, Samsung đã trả cho Apple 548,2 triệu USD tiền phạt.

Với động thái mới nhất của Apple, chắc chắn cuộc chiến bản quyền giữa Apple và Samsung còn diễn ra dài dài. Dự kiến, vụ kiện mới nhất của Apple sẽ được xem xét tại tòa liên bang tại San Jose, California vào tháng 3/2016.

Samsung cũng đồng thời kháng cáo vụ kiện lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Hãng công nghệ Hàn Quốc này nói rằng Apple "ăn quá dày", và rằng Apple đã được đền bù quá thỏa đáng.

 


Ý kiến bạn đọc