Cận cảnh top 10 sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

16:33, 15/08/2015
|

(VnMedia) – Những gương mặt sáng giá từng đăng quang các cuộc thi nhan sắc như Phạm Thị Hương, Lệ Hằng, Diệu Ngọc, Ngọc Quý… cũng có mặt tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Vòng sơ khảo phía nam cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nhận được hàng trăm hồ sơ dự thi. Các cô gái đến từ nhiều vùng miền khác nhau và đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp và trình độ học vấn. Trong số đó, nhiều người đẹp nhanh chóng thu hút được sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật, xinh đẹp hay phong thái tự tin toả sáng. Họ chứng minh bản thân là những nhân tố tiềm năng và giúp cuộc cạnh tranh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thêm phần sôi động, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, ngay vòng sơ khảo ngày 14/08, công ty kiểm toán quốc tế KPMG đã theo sát, kiểm tra kết quả một cách độc lập nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và công bằng. Kết quả 35 thí sinh phía Nam tham gia vòng bán kết sẽ được công bố vào chiều nay 15/08/2015.

Cùng chiêm ngưỡng nhan sắc của các ứng viên nổi bật vòng sơ tuyển phía Nam

  Ảnh minh họa

Phạm Thị Hương, sinh năm 1991 và hiện là giảng viên trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật du lịch Sài Gòn. Từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trước đó, Phạm Thị Hương thể hiện sự tự tin, bản lĩnh ngay từ vòng sơ khảo. Người đẹp cao 1,76m tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 để thoả mãn đam mê chinh phục các cuộc thi nhan sắc và quan trọng hơn là nỗ lực giành ngôi vị cao nhất. Phương châm sống của cô là không ngừng đam mê và quyết tâm cố gắng thực hiện.

Ảnh minh họa

Quỳnh Châu hiện theo học trường Đại học Tài chính Marketing và tham gia lĩnh vực người mẫu. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và cũng là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc, Quỳnh Châu muốn thể hiện vẻ đẹp hình thể cùng sự năng động, hiện đại. Nữ thí sinh 21 tuổi tự tin về những kỹ năng, kiến thức vốn có của bản thân cùng việc trau dồi thêm bản lĩnh, kỹ năng trong quá trình tham gia cuộc thi sẽ giúp cô trưởng thành hơn và xứng đáng trở thành đại diện cho người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.


Ảnh minh họa

Phạm Thị Ngọc Quý được biết đến khi giành chiến thắng ở một cuộc thi người mẫu dành cho tuổi teen. Sở hữu vóc dáng nổi bật, cô gái 20 tuổi luôn mơ ước trở thành một hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần này, Ngọc Quý kiên trí tập luyện thể hình để sở hữu vóc dáng chuẩn cùng việc trau dồi kỹ năng sống, giao tiếp trước công chúng.

Ảnh minh họa

Nguyễn Trần Khánh Vân là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng đoạt giải Miss áo dài Nữ sinh Việt Nam 2014 và Á khôi 2 Miss Ngôi Sao 2014. Với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Khánh Vân dự thi với tâm thế thoải mái, không đặt nặng áp lực danh hiệu để có thể tự tin toả sáng một cách tốt nhất. Người cao bày tỏ để trở thành hoa hậu ngoài vẻ đẹp hình thể, tri thức còn có cả yếu tố may mắn. Do đó, cô muốn tập trung quyết tâm khẳng định bản thân với những lợi thế về chiều cao, hình thể.

Ảnh minh họa

Từng đăng quang một cuộc thi tìm kiếm người mẫu, Lệ Hằng nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ vòng sơ tuyển phía Nam của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Bên cạnh kỹ năng trình diễn uyển chuyển, chính bản lĩnh tự tin, thần thái chuyên nghiệp là lợi thế của Lệ Hằng trong hành trình chinh phục vương miện. Tự nhân xét về bản thân, nữ thí sinh bày tỏ: “Tôi là người không sợ thể hiện bản thân. Có thể tôi hiền lành với vẻ bề ngoài, chứ bên trong cũng mạnh mẽ, dữ dội lắm”.

Ảnh minh họa

Sở hữu vóc dáng nổi bật, Lê Thị Diệu Ngọc từng thất bại ở một số cuộc thi nhan sắc bởi tính cách rụt rè của mình. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời khen ngoại hình giống Á hậu Hoàn vũ 2002 – Trác Linh (người Trung Quốc), Diệu Ngọc liền đặt mục tiêu khắc phục nhược điểm tính cách và tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm nay, Diệu Ngọc bước sang tuổi 25 và thuộc dàn thí sinh lớn tuổi nhất. Dù vậy, cô vẫn đặt nhiều kỳ vọng và quyết tâm cho lần thử sức này: “Hoa hậu Mỹ 2015 cũng 27 tuổi khi đăng quang. Tôi vẫn trẻ hơn cô ấy 2 tuổi mà, sao không thể đặt kết quả cao nhất chứ?” (cười).

Ảnh minh họa

Võ Hồng Ngọc Huệ (sinh năm 1995), hiện là sinh viên trường ĐH Y Dược TP HCM. Nữ thí sinh bày tỏ cô đặt mục tiêu cao nhất cho bản thân khi tham gia cuộc thi là Á hậu 1 bởi hạn chế chiều cao 1,67m. Dù vậy, Ngọc Huệ sở hữu gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ, tạo động lực cho cô thêm tự tin ở cuộc thi. Một điều thú vị khác về Ngọc Huệ là theo học Taekwondo từ nhỏ và hiện lên đến hạng đai đen. Chính việc học võ này giúp Ngọc Huệ bình tĩnh hơn khi phải xử lý những tình huống nguy hiểm bất ngờ. Cô cũng tự nhận xét bản thân hiền lành, dễ thương chứ không hùng hổ như định kiến về con gái học võ.

Ảnh minh họa

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, năm nay 23 tuồi, cao 1,72m và đến từ Vũng Tàu. Vóc dáng thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp là những lợi thế của Tuyết Ngọc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.Nữ thí sinh mong muốn được kết bạn với nhiều thí sinh trên cả nước và hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót khi tham gia cuộc thi.

Ảnh minh họa

Thí sinh Đỗ Trần Khánh Ngân sinh năm 1994 đến từ Đồng Nai và từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc trước đó. Cô cao 1,7m và có lợi thế catwalk khi tham gia trình diễn ở nhiều chương trình thời trang.Ước mơ lớn nhất của Khánh Ngân là có thể chiến thắng tại cuộc thi để có cơ hội trở thành một đại diện nhan sắc mới của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tâm Đan cao 1,72m và đến từ TP.HCM. Nữ thí sinh đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 để thoả ước từ nhỏ được thử sức ở các cuộc thi nhan sắc. Ở độ tuổi 20, Tâm Đan gây ấn tượng bởi sự tươi trẻ, năng động cùng ngoại hình xinh đẹp.


Giang Phạm - (Ảnh: G.P)

Ý kiến bạn đọc