Sau 'Để Mai tính', chuẩn bị đến 'Để Hội tính'

19:03, 21/08/2014
|

(VnMedia) - Sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng Thái Hòa và đạo diễn Charlie Nguyễn cũng đã quyết định bắt tay nhau cho “chị Hội” tái xuất màn ảnh lớn trong bô phim có tựa đề Để Hội tính. 

Ra mắt năm 2010, Để Mai tính với câu chuyện nhẹ nhàng, hóm hỉnh và ý nghĩa đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả Việt. Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam tạo nên một nhân vật đồng tính được khán giả đồng cảm và mến mộ. Thành công vang dội của Để Mai tính và đặc biệt là nhân vật chuyên gia trang điểm Phạm Hương Hội khiến khán giả vẫn mong chờ được gặp lại nhân vật đầy thú vị trong một bộ phim riêng.

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Chính vì thành công đó, đầu năm 2014, cặp đôi Charlie Nguyễn và Thái Hòa quyết định bắt tay thực hiện dự án Để Hội tính. Ngoài vai trò diễn viên chính, Thái Hòa sẽ cùng viết kịch bản phim với đạo diễn Charlie Nguyễn.

Ngay khi được công bố, dự án phim này đã nhận được sự quan tâm lớn của cả giới truyền thông và khán giả, bởi Thái Hòa và Charlie Nguyễn thực sự là "bộ đôi bạc tỷ" của điện ảnh Việt Nam hiện nay khi Tèo em - sản phẩm hợp tác mới nhất của họ - lập kỷ lục doanh thu phòng vé vào năm ngoái. Lần trở lại này, “chị Hội” sẽ được ưu ái nâng tầm đẳng cấp từ tay buôn mới phất trở thành một chủ tịch tập đoàn danh giá, đi xế hộp siêu sang, xài đồ hiệu và cư ngụ trong dinh thự nguy nga. Tạo hình của nhân vật này cũng thay đổi, sang trọng và bắt mắt hơn hẳn. Nhưng chắc chắn yếu tố quan trọng nhất vẫn sẽ là diễn xuất tài tình, tự nhiên của Thái Hòa, những pha gây cười duyên dáng đã trở thành thương hiệu, biến anh thành gương mặt diễn viên Việt Nam ăn khách nhất tại rạp.

Kịch bản được xây dựng từ sự kiện bốn năm sau khi chia tay với Dũng và Mai, Phạm Hương Hội giờ đã khác xưa rất nhiều. Sau khi trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, chị Hội về Việt Nam để tham gia vào một dự án siêu lớn. Vừa đặt chân xuống sân bay, cơ duyên lại mang đến cho Hội một chàng trai, một tình yêu mà Hội hằng mơ ước. Thế nhưng số phận lại đùa giỡn với Hội một lần nữa khi bắt buộc Hội phải lựa chọn: một bên là tình yêu trong mơ, bên kia là sự nghiệp cả đời.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Khán giả hào hứng trước sự trở lại của chị Hội


Ngoài vai chính chị Hội của Thái Hòa, Để Hội tính còn có sự tham gia của nữ diễn viên trẻ Diễm My 9x trong vai nữ chính - Thư Lê - một cô gái thành đạt, quản lý một công ty đa quốc gia lớn. “Đối tượng” cho “chị Hội” trong phim là một gương mặt còn rất mới với những người yêu thích điện ảnh Việt Nam, nam diễn viên Quang Sự. Nhân vật của anh là Nam - chàng họa sĩ phong trần gây ra bao sóng gió trong cuộc phiêu lưu tình trường của chị Hội (Thái Hoà). Nam cũng chính là người yêu của nhân vật Thư Lê (Diễm My 9x).

Đạo diễn Charlie Nguyễn gây bất ngờ khi chọn được “đối tượng” cho “chị Hội”, đó là gương mặt còn rất mới với những người yêu thích điện ảnh Việt Nam, nam diễn viên Quang Sự. Từng tu nghiệp tại trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc, chuyên ngành diễn viên bằng học bổng, từng tham gia một vai trong Hello, Stranger của đạo diễn Kim Dong Huyn (phim giành giải thưởng tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Busan 2007) và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Trái Tim Màu Xanh, Hiểu Và Yêu, Sống Gượng, Cảnh Sát Hình Sự, Quang Sự được trông đợi sẽ là nhân tố mới góp phần cho thành công của Để Hội tính.

Để Hội tính là sản phẩm sáng tạo của ê-kíp làm phim gồm nhiều cái tên là "bảo chứng" cho thành công tại rạp Việt hiện nay như: Hãng phim Chánh Phương; Nhà sản xuất - Jimmy Phạm Nghiêm, Jennifer Trang Lê, Martin Nguyễn; Đạo diễn - Charlie Nguyễn; Kịch bản - Thái Hoà và Charlie Nguyễn; Âm nhạc - Christopher Wong... Đặc biệt dự án này có sự hợp tác sản xuất của các công ty giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim là: CJ Entertainment, Early Rises Media Group và Galaxy Studio.

CJ CGV Việt Nam – Công ty phát hành phim hàng đầu tại Việt Nam hiện nay được đoàn làm phim tin tưởng hợp tác với vị trí là nhà phát hành chính thức của Để Hội tính tại Việt Nam. Để Hội tính được bấm máy vào đầu tháng 4/2014 và quay trong vòng 6 tuần lễ. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả toàn quốc vào 12/12/2014.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc