Đội Lưu - Hồ bật mí chiến thuật chọn “chiến binh” đường dài

12:50, 15/08/2014
|

(VnMedia) - Chỉ còn một đêm thi Đối đầu cuối cùng, các đội sẽ hoàn thiện danh sách thí sinh của mình để bước sang một chặng đường mới, một thử thách mới đầy gay cấn -  đó là vòng Liveshow của chương trình Giọng hát Việt nhí 2014.

Đây cũng là một đêm thi đầy khó khăn đối với việc chọn lựa thí sinh đi tiếp của các Huấn luyện viên. Trước đêm thi này, vợ chồng HLV Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn và chân tình.

Ảnh minh họa

- Tiêu chí chọn các thí sinh để vào liveshow của đội anh chị là gì?

Mỗi đội đều có một tiêu chí riêng để chọn thí sinh bước vào vòng liveshow. Huấn luyện viên nào cũng muốn chọn ra được những gương mặt xuất sắc nhất để có thể đồng hành cùng đội mình và đội của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng có những chiến thuật riêng để chọn “chiến binh nhí” đường dài.

Vòng Đối đầu vừa qua thực sự là một khó khăn rất lớn khi hai vợ chồng chúng tôi đắn đo cân nhắc để chọn ra thí sinh được đi tiếp. Khi tham gia cuộc thi này, giữa các em đã có tình cảm gắn bó với nhau do vậy mà khi chia tay nhau các em đã không kìm nén được nước mắt. Đó là những cảm xúc chân thật, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của các em mà chính điều đó cũng một phần làm “làm khó” cho chúng tôi. Chúng tôi xem các em như những đứa con bé nhỏ của mình và việc ai tiếp tục và việc ai dừng chân chúng tôi cũng đều tiếc nuối.

Ảnh minh họa

- Sắp tới là vòng liveshow, anh chị đã có sự chuẩn bị như thế nào cho các thí sinh của đội mình? Anh có định sử dụng “chiêu trò” nào để làm bật các thí sinh của đội mình?

Chỉ còn một tập Đối đầu đêm thứ Bảy tuần này nữa thôi là các em sẽ chính thức bước vào đêm liveshow đầy gay cấn và quyết liệt. Chúng tôi sẽ cố gắng và hỗ trợ hết mình cho các thí sinh để các em có thể tự tin nhất và thể hiện phần thi của mình trong liveshow sắp tới. Chúng tôi sẽ lựa chọn bài cũng như có những góp ý chân thành cho các em để mỗi em có thể phát huy tốt thế mạnh của mình và khắc phục những điểm yếu trong giọng hát và phong cách biễu diễn.

Nói về “chiêu trò” thì tôi nghĩ là không. Vì bản thân lứa tuổi các em đang còn quá  nhỏ, các em vẫn đang hồn nhiên, ngây thơ và chân thật do vậy mà chúng tôi luôn đề cao tiêu chí tự nhiên nhất và chân thật nhất. Các em đã sở hữu cho mình giọng hát bẩm sinh thì chúng tôi chỉ cần rèn giũa thêm, dạy dỗ thêm thì chúng tôi nghĩ các em đã có thể làm tốt.

- Nhiều khán giả cho rằng, nhìn chung chương trình Giọng hát Việt Nhí năm nay chất lượng “trội” hơn là nằm ở đội của vợ chồng HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Anh nghĩ sao về điều này?

Chúng tôi nghĩ đội nào cũng có thế mạnh riêng của mình, không phải riêng gì đội Giang Hồ chúng tôi đầu. Đường đi còn rất dài cho nên hiện tại chúng tôi chưa biết trước được điều gì. Tôi đánh giá chất lượng thí sinh năm nay vượt trội và ngang đều nhau do vậy mà nói đội tôi trội hơn hai đội kia thì cũng chưa hẳn (cười). Đội anh Lam Trường và chị Cẩm Ly cũng có nhiều gương mặt tiềm năng mà tôi rất ấn tượng như  Đào Gia Phúc, Thiện Nhân, Thanh Thảo…Đó là những thí sinh mà chúng tôi cũng rất ấn tượng.

Ảnh minh họa

- Nhiều khán giả cho rằng năm nay vợ chồng anh khá may mắn khi thu về cho đội mình các giọng ca nhí rất chất và tiềm năng. Con đường đến với đỉnh cao nhất có vẻ như nghiêng về đội của vợ chồng của anh chị. Anh thấy có đúng không?

Như đã chia sẻ ở trên thì đúng là ở đội tôi may mắn sở hữu được nhiều giọng ca nhí tiềm năng nhưng ở hai đội kia cũng xuất sắc không kém. Bây giờ còn quá sớm để dự đoán con đường đỉnh cao sẽ thuộc về đội nào. Vợ chồng tôi không quan niệm thí sinh đội nào sẽ giành được ngôi vị cao nhất và chúng tôi quan niệm thí sinh nào sẽ thật sự xuất sắc, xứng đáng để giành vị trí cao nhất trong chương trình năm nay. Vì Giọng hát Việt Nhí mùa thứ 2 thưc sự có quá nhiều màu sắc mà màu sắc nào cũng nổi bật và ngang ngửa nhau.

- Là người có nhiều kinh nghiệm hơn so với HLV Cẩm Ly và HLV Lam Trường. Vậy trong quá trình tập luyện với các em nhỏ, anh có gặp nhiều khó khăn không?

Vợ chồng chúng tôi đã có kinh nghiệm ngồi ghế nóng mùa đầu tiên rồi nên may mắn cũng đã khá quen với việc nắm bắt tâm lý và rèn luyện cho các em những kỹ năng khác. Tuy nhiên, mỗi bé có mỗi suy nghĩ, tính cách khác nhau do vậy mà nhiều khi chúng tôi cũng phải biết cách để tạo được tâm lý thoải mái nhất cho các em vui chơi và tập luyện. Các em trong đội tôi xem nhau như là một gia đình nên giành rất nhiều tình cảm quý mến cho nhau.


Ngọc Linh

Ý kiến bạn đọc