Tết đến, làng tranh Đông Hồ nhộn nhịp làm hàng mã

16:41, 09/02/2013
|

(VnMedia) - Làng Đông Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) từ lâu đã vang danh với dòng tranh dân gian nổi tiếng. Hiện nay, không còn nhiều người mặn mà với làm tranh, ngôi làng truyền thống này quay sang sản xuất các vật phẩm phục vụ mùa lễ Tết.

Ảnh minh họa

Làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nằm ven sông Đuống. Từ xa xưa, tranh Đông Hồ đã là một dấu ấn trong văn hóa Việt với những hình ảnh thân thuộc từ các con vật, các tích chuyện, nét sinh hoạt hay các trò chơi dân gian.

Ảnh minh họa

Hiện nay, tranh dân gian dần mất thế trên thị trường, làng tập trung phát triển dịch vụ kinh doanh vật phẩm phục vụ lễ Tết. Mỗi dịp ngày Rằm, đặc biệt là dịp cuối năm, làng Đông Hồ càng trở nên tất bật, nhộn nhịp.

Ảnh minh họa

Nếu số lượng nhà làm tranh giờ chỉ còn lác đác thì hàng chục hộ gia đình chuyển sang làm hàng mã

Ảnh minh họa

Khắp đầu làng cuối xóm là những màu sắc rực rỡ của các đồ lễ tết, cúng bái

Ảnh minh họa

Những mẫu "xe sang" hàng mã là đồ được đặc biệt ưa chuộng

Ảnh minh họa

Các em bé trở thành lực lượng lao động đông đảo nhất trong nghề mới rất thịnh hành này

Ảnh minh họa

Chỉ còn vài ba nhà làm tranh và trở thành địa chỉ quen thuộc của các du khách hoặc những tay nhiếp ảnh

Ảnh minh họa

Tranh Đông Hồ bây giờ cũng biến thể nhiều

Ảnh minh họa

Xe máy giao hàng cho các khu vực lân cận

Ảnh minh họa

Và xe ô tô chuyên chở tới các đại lý lớn ở các tỉnh, thành


Lê Hà - (Tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc