Bộ trưởng Quốc phòng Australia thăm chính thức Việt Nam

10:28, 25/08/2017
|

(VnMedia) - Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 24-25/8/2017, nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam là một phần của chuyến công du các nước Đông Nam Á bao gồm Singapore, Thái Lan và Lào của Bộ trưởng Payne nhằm thúc đẩy hợp tác và quan hệ quốc phòng với khu vực này.

“Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Australia là cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác an ninh giữa Australia và Việt Nam. Mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa hai nước chúng ta đã và đang mang đến những hỗ trợ thiết thực và cùng có lợi cho hai nước trong việc đóng góp vào sự thịnh vượng và an ninh của khu vực”,  Đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Australia tại Việt Nam, Ngài Craig Chittick khẳng định.

Trong cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều ngày 24/8, Bộ trưởng Payne đã tái khẳng định cam kết của Australia trong việc phối hợp với Việt Nam và các đối tác khác trong khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực. Bà Bộ trưởng nêu bật sự ủng hộ của Australia đối với chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, phù hợp với quyền của mỗi quốc gia theo luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch duyệt đội Danh dự tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017
Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch duyệt đội Danh dự tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne được Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nồng nhiệt chào đón tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne được Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nồng nhiệt chào đón tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne được Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nồng nhiệt chào đón tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne được Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nồng nhiệt chào đón tại Hà Nội vào ngày 24/8/2017.

Cũng trong chiều ngày 24/8, tại Bộ Quốc phòng Việt Nam, sau khi duyệt đội danh dự, Bộ trưởng Payne đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiến hành hội đàm song phương. Hai bên đã thảo luận về các cơ hội mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Payne hoan nghênh những đóng góp của Việt Nam đối với an ninh toàn cầu thông qua việc chuẩn bị triển khai Lực lượng Gìn Giữ Hòa bình cấp đơn vị tại một phái bộ Gìn Giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc vào đầu năm 2018.Bộ trưởng Payne đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy thịnh vượng và an ninh khu vực, đặc biệt là sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam đối với đề xuất thường niên hóa Hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng Các Nước ASEAN mở rộng.

Hôm nay (25/8), Bộ trưởng Payne sẽ thăm Đoàn 871 của Tổng Cục Chính Trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và gặp gỡ các học viện của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang theo học tiếng Anh trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc Phòng Australia - Việt Nam cũng như một số cán bộ của Trung tâm Gìn Giữ Hòa bình Việt Nam. Sau đó, bà sẽ thăm Lữ đoàn Đặc công 113 và dự một buổi trình diễn chống khủng bố của Lữ đoàn.

Được thiết lập từ năm 1998, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Australia và Việt Nam bao gồm các hoạt động đối thoại song phương ở cấp chiến lược và các hoạt động hợp tác cụ thể. Ngoài ra, Việt Nam và Australia còn hợp tác trong các diễn đàn khu vực và cấu trúc đa phương, trong đó có ASEAN, ADMM+, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Các hoạt động hợp tác cụ thể giữa Quân đội Australia và Việt Nam được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo tiếng Anh, đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo các chuyên ngành quân sự, chống khủng bố, an toàn bay, an ninh hàng hải và phân tích thông tin. Trong 19 năm qua, Quân đội Australia đã hỗ trợ đào tạo hơn 2.000 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại cả Việt Nam và Australia.

Bảo Anh


Ý kiến bạn đọc