Những điểm đến Việt Nam thu hút du khách ngoại nhất năm 2016

07:19, 01/01/2017
|

(VnMedia)- Các điểm đến Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Mũi Né và Phú Quốc của Việt Nam đang đặc biệt thu hút khách du lịch nước ngoài bởi các điểm đến này có khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực ở phân khúc du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng.

Năm 2016 là năm thắng lợi của du lịch Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch tổng số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt hơn 10 triệu lượt khách, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó, nhóm thị trường Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc, Hồng Kông, Đài Loan đạt 5.523.237 lượt, chiếm 55,16% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam và cũng là nhóm có hai quốc gia đạt trên một triệu khách đến Việt Nam năm 2016 là Trung Quốc (2,7 triệu lượt), Hàn Quốc (1,5 triệu lượt).

Và các điểm đến Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Mũi Né và Phú Quốc của Việt Nam đang đặc biệt thu hút khách du lịch nước ngoài bởi các điểm đến này có khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực ở phân khúc du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng.

Hãy cùng ngắm nhìn những điểm đến tuyệt vời này.

Vịnh Hạ Long – được Unesco nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hoá kỳ vĩ và sống động. Vịnh Hạ Long có phong cảnh tuyệt đẹp nên nơi đây là một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.
Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hoá kỳ vĩ và sống động. Vịnh Hạ Long có phong cảnh tuyệt đẹp nên nơi đây là một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Ban Quản lý Vịnh Hạ Long
1

Ảnh đảo Ti tốp Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp. Đảo ở Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính là vùng phía đông nam vịnh Bái Tử Long và vùng phía tây nam vịnh Hạ Long. Đây là hình ảnh cổ xưa nhất của địa hình có tuổi kiến tạo địa chất từ 250 – 280 triệu năm, là kết quả của quá trình vận động nâng lên, hạ xuống nhiều lần từ lục địa thành trũng biển. Quá trình Carxto bào mòn, phong hoá gần như hoàn toàn tạo ra một Hạ Long độc nhất vô nhị trên thế giới.

Hàng trăm đảo đá, mỗi đảo mang một hình dáng khác nhau hết sức sinh động: hòn Đầu Người, hòn Rồng, hòn Lã Vọng, hòn Cánh Buồm, hòn Trống Mái, hòn Lư Hương… Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, động Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, động Tam Cung… Đó thực sự là những lâu đài của tạo hoá giữa chốn trần gian. Từ xưa, Hạ Long đã được đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là “kỳ quan đất dựng giữa trời cao”. Ảnh: Ban quản lý Vịnh Hạ Long.

Năm 2016, ước đón 8.530.000 lượt khách (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.500.000 lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 13.300 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015).
Với sức hút đặc biệt của Vịnh Hạ Long, năm 2016, theo thống kê, Quảng Ninh ước đón 8.530.000 lượt khách (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.500.000 lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 13.300 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015).
Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, là thành phố du lịch biển nổi tiếng nhất của Việt Nam. Các bãi biển dọc chiều dài thành phố và trên các đảo thuộc Vịnh Nha Trang như Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Chồng – Vợ đều là những thắng cảnh tuyệt vời thu hút du khách trong và ngoài nước. Du lịch Nha Trang còn thu hút khách bởi di tích Chămpa nổi tiếng là Tháp Bà Ponagar và các điểm tham qua thú vị trong thành phố như Chợ Đầm, Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Núi và Biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại). Nha Trang cũng tổ chức nhiều sự kiện du lịch, đáng chú ý là Festival Biển Nha Trang với nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú.
Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, là thành phố du lịch biển nổi tiếng nhất của Việt Nam. Các bãi biển dọc chiều dài thành phố và trên các đảo thuộc Vịnh Nha Trang như Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Chồng – Vợ đều là những thắng cảnh tuyệt vời thu hút du khách trong và ngoài nước. Du lịch Nha Trang còn thu hút khách bởi di tích Chămpa nổi tiếng là Tháp Bà Ponagar và các điểm tham qua thú vị trong thành phố như Chợ Đầm, Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Núi và Biệt thự Cầu Đá (Lầu Bảo Đại). Nha Trang cũng tổ chức nhiều sự kiện du lịch, đáng chú ý là Festival Biển Nha Trang với nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú. Ảnh: Internet.
Năm 2016, ước đón 5,51 triệu lượt khách (tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,66 triệu lượt (tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa ước đạt 3,84 triệu lượt (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ du lịch ước đạt 16 nghìn tỷ (tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2015).  - Năm 2017, Phấn đấu đón 6,1 triệu lượt khách (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, đón 1,9 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,01% so với cùng kỳ năm 2016) và 4,2 triệu lượt khách nội địa (tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 17,87 nghìn tỷ (tăng 11,84% so với cùng kỳ năm 2016).

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2016, TP. Đà Nẵng ước đón 5,51 triệu lượt khách (tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,66 triệu lượt (tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa ước đạt 3,84 triệu lượt (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ du lịch ước đạt 16 nghìn tỷ (tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2015).

Theo dự kiến, năm 2017, TP. Đà Nẵng phấn đấu đón 6,1 triệu lượt khách (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, đón 1,9 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,01% so với cùng kỳ năm 2016) và 4,2 triệu lượt khách nội địa (tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 17,87 nghìn tỷ (tăng 11,84% so với cùng kỳ năm 2016). Ảnh: Internet.

 

Năm 2016, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5.400.000 lượt (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt (tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa ước đạt 5.130.000 lượt khách (tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2015). Khách lưu trú ước đạt 3.600.000 lượt (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015). Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.700 tỷ đồng.

Năm 2016, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5.400.000 lượt (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt (tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa ước đạt 5.130.000 lượt khách (tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2015). Khách lưu trú ước đạt 3.600.000 lượt (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015). Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.700 tỷ đồng.

Điểm đến thu hút du khách là TP. Đà Lạt. Báo cáo từ Tổng cục Du lịch cho thấy, năm 2016, lượng khách đến Lâm Đồng tăng, đặc biệt lượng khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2015, một số thị trường trọng điểm tăng mạnh như: Trung Quốc, Đức, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc… Ảnh: Internet.

 

Năm 2016, Lâm Đồng tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp du lịch ngay từ đầu năm đã có chính sách thu hút khách thông qua các hình thức khuyến mãi về giá, sản phẩm, dịch vụ, tích cực xây dựng tour, tuyến du lịch mới phục vụ khách như: du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao Golf, du lịch nông nghiệp.  Năm 2016, tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao quốc tế như: Giải GLF nữ quốc tế năm 2016, giải siêu Marathon Lâm Đồng mở rộng lần thứ 1, giải xe đạp địa hình quốc tế lần thứ 2… Đà Lạt được Tạp chí New York Times bình chọn là một trong 52 điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới; Kênh truyền hình CNN – Mỹ bình chọn Đà Lạt là 1 trong 9 địa điểm tuyệt với nhưng chưa nổi tiếng ở Châu Á. Năm 2016, Lâm Đồng đón một số chuyến bay nối tuyến trực tiếp từ các quốc gia: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore…đường bay mới Đà Lạt - Hải Phòng được đưa vào khai thác.  Năm 2017, Lâm Đồng phấn đấu đón 5.850.000 lượt khách, trong đó, có 390.000 lượt khách quốc tế, 5.460.000 lượt khách nội địa; khách lưu trú đạt 3.900.000 lượt.

Được biết, để thu hút du khách, trong năm 2016, Lâm Đồng tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp du lịch ngay từ đầu năm đã có chính sách thu hút khách thông qua các hình thức khuyến mãi về giá, sản phẩm, dịch vụ, tích cực xây dựng tour, tuyến du lịch mới phục vụ khách như: du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao Golf, du lịch nông nghiệp.

Cũng trong năm 2016, tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao quốc tế như: Giải GLF nữ quốc tế năm 2016, giải siêu Marathon Lâm Đồng mở rộng lần thứ 1, giải xe đạp địa hình quốc tế lần thứ 2… Đà Lạt được Tạp chí New York Times bình chọn là một trong 52 điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới; Kênh truyền hình CNN – Mỹ bình chọn Đà Lạt là 1 trong 9 địa điểm tuyệt với nhưng chưa nổi tiếng ở Châu Á. Năm 2016, Lâm Đồng đón một số chuyến bay nối tuyến trực tiếp từ các quốc gia: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore…đường bay mới Đà Lạt - Hải Phòng được đưa vào khai thác.

Dự kiến, năm 2017, Lâm Đồng phấn đấu đón 5.850.000 lượt khách, trong đó, có 390.000 lượt khách quốc tế, 5.460.000 lượt khách nội địa; khách lưu trú đạt 3.900.000 lượt. Ảnh: Internet.

 

Mũi Né và Mũi Kê Gà, Phan Thiết là điểm đến lý tưởng cho những người mê du lịch biển. Ngoài ra trong nội thành Phan Thiết còn có khu phố Tây với không gian văn hóa đặc sắc theo phong cách châu Âu. Một số điểm tham quan đáng chú ý khác khi du lịch Phan Thiết là Lầu Ông Hoàng, nhà Mộng Cầm (người tình của Hàn Mặc Tử), đồi cát Mũi Né, làng chài Mũi Né, Tháp Chàm, Chùa Núi Tà Cú…
Mũi Né và Mũi Kê Gà, Phan Thiết là điểm đến lý tưởng cho những người mê du lịch biển. Ngoài ra trong nội thành Phan Thiết còn có khu phố Tây với không gian văn hóa đặc sắc theo phong cách châu Âu. Một số điểm tham quan đáng chú ý khác khi du lịch Phan Thiết là Lầu Ông Hoàng, nhà Mộng Cầm (người tình của Hàn Mặc Tử), đồi cát Mũi Né, làng chài Mũi Né, Tháp Chàm, Chùa Núi Tà Cú… Ảnh: Internet

 

Trực thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc được mệnh danh là Đảo Ngọc. Với những bãi biển nước xanh trong vắt như Bãi Sao và Bãi Dài, Phú Quốc thực sự là thiên đường cho những người yêu biển. Thị trấn Dương Đông là nơi tập trung dân cư sầm uất nhất trên đảo Phú Quốc, đặc biệt là khu chợ đêm nằm gần Dinh Cậu. Ngoài ra, làng chài Hàm Ninh, Gành Dầu và quần đảo An Thới cũng là những địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc. Đặc sản của Phú Quốc không chỉ có các loại hải sản tươi sống mà còn có hồ tiêu Phú Quốc, được trồng dọc theo con đường đất đỏ đi đến Bắc Đảo, Gành Dầu.
Trực thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc được mệnh danh là Đảo Ngọc. Với những bãi biển nước xanh trong vắt như Bãi Sao và Bãi Dài, Phú Quốc thực sự là thiên đường cho những người yêu biển. Thị trấn Dương Đông là nơi tập trung dân cư sầm uất nhất trên đảo Phú Quốc, đặc biệt là khu chợ đêm nằm gần Dinh Cậu. Ngoài ra, làng chài Hàm Ninh, Gành Dầu và quần đảo An Thới cũng là những địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc. Đặc sản của Phú Quốc không chỉ có các loại hải sản tươi sống mà còn có hồ tiêu Phú Quốc, được trồng dọc theo con đường đất đỏ đi đến Bắc Đảo, Gành Dầu. Ảnh: Internet.

 Nhật Lâm


Ý kiến bạn đọc