Năm mới Trung Quốc khởi động bằng lễ hội đèn lồng rực rỡ

10:40, 25/01/2017
|

(VnMedia) - Khi Tết âm lịch gần kề, ngoài lễ hội hoa, nhiều tỉnh thành khắp Trung Quốc đã tổ chức triển lãm đèn lồng như một bước khởi động chào mừng năm mới.

Chú gà trống cao 9 mét ở Thượng Hải
Chú gà trống cao 9 mét ở Thượng Hải

Một chiếc đèn lồng khổng lồ hình rồng trong chương trình Lễ hội mùa xuân bừng sáng ở tỉnh Thiểm Tây
Một chiếc đèn lồng khổng lồ hình rồng trong chương trình Lễ hội mùa xuân bừng sáng ở tỉnh Thiểm Tây

 

Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc cũng được thắp sáng bởi lễ hội lồng đèn
Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc cũng được thắp sáng bởi lễ hội lồng đèn

 

Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nổi tiếng như kinh đô của nghệ thuật Trung Quốc trang trí hai chiếc lồng đèn hình hai nhân vật nghệ thuật.
Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nổi tiếng như kinh đô của nghệ thuật Trung Quốc trang trí hai chiếc lồng đèn hình hai nhân vật nghệ thuật.

 

Đèn lồng được trang trí như dưới đại dương rất đặc trưng cho Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc
Đèn lồng được trang trí như dưới đại dương rất đặc trưng cho Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

 

Vòm đèn tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Vòm đèn tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

 

Đồng tiền đèn khổng lồ ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc
Đồng tiền đèn khổng lồ ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

 

Lồng đèn rực sáng ở Thượng Hải
Lồng đèn rực sáng ở Thượng Hải

 

Một chiếc đèn khổng lồ ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông
Một chiếc đèn khổng lồ ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông

 

Một chú cá chép khác tại lễ hội lồng đèn Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông
Một chú cá chép khác tại lễ hội lồng đèn Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông

 



Ý kiến bạn đọc