Trải nghiệm lễ hội tuyết tại Yunishigawa Onsen Nhật Bản

07:00, 25/01/2017
|

(VnMedia)- Lễ hội tuyết Kamakura ở suối nước nóng Yunishigawa – đã được công nhận là Di sản cảnh đêm của Nhật Bản sẽ được tổ chức vào thời gian từ 28/01/2017 – 05/03/2017.

Trong khuôn khổ của lễ hội này sẽ có rất nhiều những sự kiện được tổ chức dọc theo dòng sông Yunishigawa. Chơi trượt tuyết, nướng BBQ thỏa thích cả ngày và ngắm nhìn những ánh đèn lung ling bên trong lều tuyết thắp sáng cả dòng sông. 

Không những thế, tại thời gian diễn ra lễ hội còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác để thu hút du khách. Đó là gì vậy?

1
Khu vực chính Heike no Sato. Tại đây du khách được thưởng thức BBQ trong lều tuyết và ngắm nhìn ánh đền được thắp sáng lung linh về đêm. Thời gian tổ chức từ 9h đên 21h (Giờ nghỉ từ 16:00, mở lại vào 17:00).
Khu vực lều tuyết mini ven sông Sawaguchi. Những Kamakura – hay còn được biết đến là lều tuyết mini được công nhận là di sản cảnh đêm của Nhật vì khung cảnh thực sự lãng mạn và lộng lẫy của nó. Bạn có thể đến đây trong thời gian từ 17h30 đến 21h00 các ngày trong tuần trừ thứ 5.
Khu vực lều tuyết mini ven sông Sawaguchi. Những Kamakura – hay còn được biết đến là lều tuyết mini được công nhận là di sản cảnh đêm của Nhật vì khung cảnh thực sự lãng mạn và lộng lẫy của nó. Bạn có thể đến đây trong thời gian từ 17h30 đến 21h00 các ngày trong tuần trừ thứ 5.
Cận cảnh một lều tuyết mini.
Cận cảnh một lều tuyết mini.
Tại khu vực đền Heike Jikouji sẽ được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm và tại đây du khách sẽ được thưởng thức những món ăn địa phương tự chế biên như mỳ soba, đậu phụ và đồ ăn ngọt.
Tại khu vực đền Heike Jikouji sẽ được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm và tại đây du khách sẽ được thưởng thức những món ăn địa phương tự chế biên như mỳ soba, đậu phụ và đồ ăn ngọt.
Tại con đường đèn lồng giấy và người tuyết, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một số lượng lớn những chiếc đèn lồng và hình nộm người tuyết .
Tại con đường đèn lồng giấy và người tuyết, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một số lượng lớn những chiếc đèn lồng và hình nộm người tuyết.
Tại khu vực Sawaguchi, du khách có thể đi bộ trên tuyết; Trượt tuyết bằng bè; Trượt tuyết dành cho trẻ em... là những hoạt động thú vị mà du khách được trải nghiệm tại đây. Đồ ăn nóng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.
Tại khu vực Sawaguchi, du khách có thể đi bộ trên tuyết; Trượt tuyết bằng bè; Trượt tuyết dành cho trẻ em... là những hoạt động thú vị mà du khách được trải nghiệm tại đây. Đồ ăn nóng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.
Tham dự lễ hội, du khách có cơ hội được thưởng thức những món ăn đắc sắc của Nhật Bản.
Tham dự lễ hội, du khách có cơ hội được thưởng thức những món ăn đắc sắc của Nhật Bản.
Trong dịp mừng Tết truyền thống này sẽ có rất nhiều những trò chơi dân gian của Nhật Bản được tỏ chức. Đường phố trang hoàng theo phong cách Trung Hoa, có múa sư tử, biểu diễn trống, khu vực uống trà đạo.
Trong dịp mừng Tết truyền thống này sẽ có rất nhiều những trò chơi dân gian của Nhật Bản được tổ chức. Đường phố trang hoàng theo phong cách Trung Hoa, có múa sư tử, biểu diễn trống, khu vực uống trà đạo.

Băng Tâm (ảnh: Thanh Mai)


Ý kiến bạn đọc