Cách phòng bệnh MERS-CoV trong và sau khi đi du lịch

11:12, 04/06/2014
|

(VnMedia)Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y tế dự phòng cho biết, ngày 1/6, tại Jordan ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm mới MERS-CoV. Bệnh nhân nam 26 tuổi là cán bộ y tế và có tiền sử tiếp xúc với cán bộ y tế khác đã nhiễm bệnh MERS.

Như vậy, tính đến ngày 2/6, toàn thế giới ghi nhận 676 trường hợp MERS-CoV, tại 20 quốc gia, trong đó có 202 tử vong. Phần lớn các trường hợp bệnh được ghi nhận tại Ả rập Xê út. Đa số các trường hợp mắc là cư dân, số ít trường hợp nhiễm bệnh là khách du lịch. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc lây nhiễm MERS-CoV có thể theo các con đường khác nhau:

Các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thông qua:

-   Tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hoặc các sản phẩm của động vật chưa được nấu chín, xử lý kỹ.
-   Qua lây truyền từ người sang người.
-   Hoặc lây nhiễm từ các cơ sở y tế.

Lây nhiễm trong bệnh viện: do các bệnh nhân được nhập viện, kèm thêm công tác thực hành công nhiễm khuẩn, lây chéo trong bệnh viện không đảm bảo dẫn đến lây truyền và bùng phát trong bệnh viện.

Lây nhiễm trong gia đình đã được ghi nhận. Điều này có thể do lây truyền từ người sang người hoặc có thể do phơi nhiễm với một nguồn chung nào đó.

Hiện nay, hiểu biết về cách thức lây truyền của MERS-CoV vẫn chưa được đầy đủ. Do đó, điều quan trọng đối với các quốc gia là cần sử dụng tất cả các phương tiện thực tế và hiệu quả có thể có để truyền thông về các nội dung ở trên đối với tất cả các nhóm đối tượng trước, trong và sau khi đi du lịch, hành hương


Ảnh minh họa
Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay, cửa khẩu.
Ảnh minh họa.



Chuẩn bị trước khi đi du lịch

- Quốc gia cần có khuyến cáo đối với khách đi du lịch khi có các bệnh nền mạn tính (như đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch) dễ có nguy cơ nhiễm MERS-CoV hơn. Khách du lịch cần tham khảo ý kiến cán bộ y tế trước khi đi du lịch.

- Quốc gia cần khuyến cáo khách du lịch và các công ty du lịch về các nội dung cần biết về phòng chống MERS-CoV để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh.

- Các quốc gia cần có khuyến cáo, lời khuyên y tế đối với khách du lịch đi tới khu vực nguy cơ và treo các khuyến cáo đó ở những địa điểm phù hợp. Các dạng tài liệu truyền thông khác nhau như: cảnh báo về sức khỏe phát trên tàu bay, khẩu hiệu, sách lật, truyền thanh tại cửa khẩu.

- Các quốc gia cần phổ biến Hướng dẫn phòng chống MERS-CoV của WHO hoặc của quốc gia đó cho các cán bộ y tế và các cơ sở y tế.

- Các quốc gia cần đảm bảo tiếp cận về dịch vụ xét nghiệm MERS-CoV. Khuyến cáo khách du lịch cần trì hoãn việc đi du lịch nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp. Tốt nhất có bố trí cán bộ y tế tham gia cùng đoàn du lịch, hành hương.

Sau khi đi du lịch trở về

- Các quốc gia cần khuyến cáo khách du lịch nếu thấy có các biểu hiện của viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở) trong vòng 2 tuần sau khi tở về cần phải tới ngay cơ sở y tế để khám, chẩn đoán.
- Các quốc gia cần khuyến cáo cơ sở y tế lưu ý xét nghiệm MERS-CoV đối với khách du lịch tở về và có biểu hiện của viêm đường hô hấp.

Các biện pháp tại cửa khẩu đối với phương tiện

- WHO không khuyến cáo áp dụng biện pháp nào hạn chế đi lại hoặc sàng lọc tại cửa khẩu.
-  WHO khuyến khích các quốc gia cung cấp thông tin về MERS và các khuyến cáo y tế tới các công ty vận chuyển, nhân viên và khuyến cáo khách du lịch tự theo dõi và thông báo về tình trạng bệnh của bản thân mình cho cơ sở y tế.

- Các quốc gia cần:
+Thực hiện các biện pháp thường quy tại cửa khẩu để theo dõi, giám sát phát hiện hành khách ốm.
+Truyền thông tại cửa khẩu.
+ Có phương tiện vận chuyển an toàn các khách du lịch có triệu chứng biểu hiện MERS-CoV.


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc