Cảnh báo trẻ bị ong đốt gây suy gan, suy thận

08:02, 04/06/2014
|

(VnMedia) - Theo tin tử Bệnh viện Nhi đồng 1, tuần qua khoa Cấp cứu - Hồi sức tiếp nhận một trường hợp nam 10 tuổi là em L.G.B., ngụ tại cà Mau, được chuyển viện với chẩn đoán ong vò vẽ đốt biến chứng suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố.


Ảnh minh họa
Em L. G. B. 10 tuổi, nam, bị ong vò vẽ đốt tổn thương đa cơ quan,
được lọc máu liên tục

Được biết, em B chơi trong vườn nhà, bị ong bay ra đốt em khoảng 60 vết, được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện địa phương điều trị, ghi nhận B có biểu hiện nặng vàng da vàng mắt sưng phù vết đốt, tiểu máu và lơ mơ, khó thở và chuyển em đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, qua thăm khám, em có biểu hiện lơ mơ, mê, khó thở tím tái, vàng da vàng mắt, tiểu ít, tiểu đỏ. Với 60 vết ong đốt ở đầu cổ, tay, lưng gây sưng phù, xét nghiệm cấp cứu với kết quả cho thấy tổn thương phổi nặng, suy gan, suy thận rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, tăng kali máu.

Em được nhanh chóng chuyển khoa Hồi sức, thở oxy và được ê kíp lọc máu tiến hành lọc máu liên tục, sau 48 giờ lọc máu, tình trạng em cải thiện hơn tỉnh táo, bớt vàng da, vàng mắt, tình trạng suy hô hấp cải thiện, tiểu khá hơn, bớt đỏ. Hiện em B được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa thận.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh, mùa hè trẻ thường được về quê, đi thăm quan, chơi ngoài vườn, chọc phá tổ ong, bị ong bay ra tấn công nên phòng ngừa bằng cách phát quang xung quanh nhà, giáo dục trẻ không chọc phá tổ ong.


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc