Việt Nam: Chưa ghi nhận ca nhiễm cúm H10N8 ở người

07:55, 09/02/2014
|

(VnMedia)  - Giáo sư Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, thời gian vừa qua ngành y tế đã xét nghiệm rất nhiều các ca bệnh viêm phổi nặng nghi ngờ do nhiễm virus cúm gia cầm, tuy nhiên cho đến giờ phút này chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm H10N8 ở người.

Giáo sư Nguyễn Trần Hiển cho biết như vậy khi trong thời gian gần đây, tại Trung Quốc đã có một số trường hợp nhiễm và tử vong do nhiễm cúm A/H10N8 từ gia cầm.

Trước tình hình trên, để phòng chống bệnh cúm A/H10N8 lây sang người, ông Hiển cho biết tại Việt Nam, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Viện vệ sinh dịch tễ, sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường công tác giám sát chặt chẽ các ca bệnh viêm phổi cấp tính ở người, những chủng bệnh bất thường để kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm xem do virus cúm nào gây ra để có các biện pháp khống chế kịp thời.

Để phòng tránh bệnh cúm A/H10N8 lây từ gia cầm sang người, Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo người dân an toàn sinh học trong chăn nuôi, dùng bảo hộ lao động khi tiếp xúc với gia cầm nghi ngờ có bệnh. Khi người dân phát hiện có gia cầm chết hàng loạt cần báo cáo với các cơ sở y tế và thông báo cho chính quyền địa phương.

Đặc biệt, ông Hiển nhấn mạnh biện pháp đơn giản mà phòng bệnh hiệu quả là người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để hạn chế việc phơi nhiễm với các virus có trong gia cầm trong môi trường. Trong công tác bảo quản thực phẩm, người dân cần tránh để lẫn thức ăn sống với thức ăn chín.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.



Theo giáo sư Hiển, hiện nay giới chuyên gia dịch tễ cũng lo ngại virus cúm H10N8 lưu hành lặng lẽ ở các đàn gia cầm, nhưng vẫn có nguy cơ lây truyền sang người. Trường hợp lây nhiễm virus cúm này có thể bệnh diễn biến nặng dẫn tới tử vong.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo hôm 5/2 sau khi loại virus cúm gia cầm mới H10N8 cướp đi sinh mạng của một phụ nữ lớn tuổi hồi tháng 12 và làm một người khác nhiễm bệnh vào tháng trước.

Theo báo cáo trên chuyên san y khoa, các nhà khoa học nói rằng đây là chủng cúm mới thứ 5 xuất hiện trong 17 năm qua, có thể nhiễm mô sâu trong phổi, và có thể có những đặc điểm cho phép lây giữa người với người.

Các nhà chức trách Trung Quốc xác nhận nạn nhân này tử vong do H10N8. Trường hợp thứ hai nhiễm H10N8 cũng được ghi nhận ở Nam Xương vào ngày 26/1 vừa qua. Đây là những trường hợp người nhiễm H10N8 đầu tiên được biết tới. Virus này trước đó mới chỉ được tìm thấy hai lần - một lần trong mẫu nước từ một hồ ở Hồ Nam vào năm 2007, và lần thứ hai trong gia cầm sống ở tỉnh Quảng Đông vào năm 2012. Tuy nhiên, theo nghiên cứu trên, chủng virus ở người này khác với chủng được tìm thấy trong hai mẫu nói trên


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc