Khoảng 800 nghìn cặp vợ chồng Việt vô sinh, hiếm muộn

06:27, 07/01/2014
|

(VnMedia)  - Theo nghiên cứu của Bộ Y tế, tỷ lệ vợ chồng ở nước ta vô sinh chiếm 7,7%, trong đó có 3,9% vô sinh nguyên phát và 3,8% vô sinh thứ phát. Hiện cả nước có 800 nghìn cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn.

Ảnh minh họa



 
Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh ở phụ nữ là viêm nhiễm đường sinh dục gây tắc vòi trứng. Nhiều trường hợp gây tắc vòi trứng do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, do nạo phá thai hoặc đặt dụng cụ tử cung không đảm bảo vô trùng. Bên cạnh đó thì việc vệ sinh kém, ô nhiễm môi trường, lạm dụng hóa chất trong việc nuôi, trồng, chế biến thực phẩm cũng góp phần làm gia tăng hiện tượng vô sinh.

 Các thầy thuốc chuyên khoa cũng khuyến cáo một số thói quen dễ gây vô sinh, đó là thức khuya và sinh hoạt thất thường; sử dụng khoảng 2 tách cà phê mỗi ngày; lạm dụng thuốc tránh thai cũng dễ khiến chị em vô sinh, bởi sử dụng thường xuyên có thể gây hại cho quá trình hoạt động của buồng trứng, gây khó khăn khi thụ tinh. Ngoài ra, mặc quần áo bó sát cơ thể ép chặt cơ quan sinh dục, viêm nhiễm phần phụ cũng dễ là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ.

Hiện nay, các cơ sở y tế chuyên khoa phụ sản lớn ở trong nước đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều trị vô sinh; tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh, hiếm muộn ở nước ta chiếm trên 40%. Chi phí cho một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam khoảng từ 50-60 triệu đồng.

Vô sinh
(infertility) được định nghĩa là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục trung bình 2-3 lần/tuần, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn chưa có thai.Có thể hiểu vô sinh là hiện tượng mất hay thiếu khả năng sinh sản xảy ra trong khoảng 10-15% các cặp nam nữ muốn có con.

Một cặp vợ chồng gọi là vô sinh nguyên phát nếu trong tiền sử họ chưa có thai lần nào. Nhưng nếu trong tiền sử họ đã có ít nhất một lần mang thai, sanh sẩy hoặc phá thai kế hoạch, rồi quá thời hạn một năm sau đó muốn có thai mà vẫn không có thai trở lại gọi là vô sinh thứ phát.

Vô sinh có thể là nguyên phát với người vợ hay với người chồng hay với cả chồng và vợ. Tương tự như vậy, vô sinh có thể là thứ phát đối với người chồng và người vợ hoặc cả hai


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc