Ra mắt trang web phản ảnh tác dụng phụ của thuốc

09:10, 09/11/2013
|

Ngày 7/11, trang web của Cơ quan An toàn dược phẩm Pháp (ANSM) chính thức đi vào hoạt động nhằm khuyến khích người dân phản ảnh hoặc thông báo những tác dụng phụ của thuốc đang có mặt trên thị trường.

Ảnh minh họa



Trong thời buổi công nghệ số phát triển mạnh như hiện nay, việc sử dụng Internet để phản ảnh là một công cụ hiệu quả nhằm sớm phát hiện những loại thuốc gây nhiều tác dụng phụ. Qua đó, người dân cũng sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng từ phía ANSM.

Trang web www.ansm.sante.fr không chỉ dành riêng cho người dân mà còn lắng nghe ý kiến của các hiệp hội bệnh nhân, nhân viên y tế, công ty dược... thông qua việc phản ảnh trực tiếp những tác dụng không mong muốn mà thuốc gây nên.

Theo báo Le Point, đây là cách để ANSM giám sát hiệu quả các sản phẩm thuốc mới bắt đầu lưu hành trên thị trường nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe bệnh nhân. Ngoài ra, trong thời gian tới ANSM sẽ tiếp nhận ý kiến của những vụ rắc rối nghi ngờ liên quan đến thiết bị y tế.


(theo TT)

Ý kiến bạn đọc