Trẻ sơ sinh dễ tử vong khi ngủ chung với bố mẹ

20:49, 22/05/2013
|

Người lớn ngủ chung giường với trẻ sơ sinh sẽ làm tăng 5 lần nguy cơ xảy ra hội chứng trẻ sơ sinh chết trong khi ngủ, theo kết quả nghiên cứu của tạp chí y khoa quốc tế BMJ Open.

 Ảnh minh họa
 

Nguy cơ này xảy ra ngay cả khi bố mẹ tránh dùng thuốc lá, rượu hoặc ma túy. Các nhà khoa học nghiên cứu trên 1.500 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong trong khi ngủ và hơn 4.500 cặp bố mẹ.

Tại Anh, các chuyên gia y tế thường khuyên bố mẹ có thể tự quyết định cho con mình ngủ ở đâu, nhưng giải pháp an toàn nhất là đặt nôi hoặc cũi của trẻ trong cùng phòng với bố mẹ.

Trong khi đó, nhiều nước như Mỹ và Hà Lan khuyên cha mẹ không nên ngủ chung giường với con trong 3 tháng đầu đời.

GS Bob Carpenter ở Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London, người thực hiện phân tích trên, khuyến nghị nước Anh nên thực hiện như Mỹ và Hà Lan. Nhà nghiên cứu này cho rằng, bố mẹ không ngủ chung giường với trẻ sơ sinh sẽ làm giảm 80% số ca trẻ sơ sinh tử vong xảy ra mỗi năm ở Anh.

Tuy nhiên, nhiều bố mẹ cho rằng, ngủ cùng con tiện chăm sóc và thể hiện tình yêu thương, gần gũi tốt hơn.


(theo TP)

Ý kiến bạn đọc