Ngày 12/10: Mang âm nhạc đến bệnh viện Phổi Trung ương

20:12, 10/10/2012
|

(VnMedia) - Sau cái Tết Trung Thu 2012 náo nhiệt và vô cùng ấm áp bên cạnh các bệnh nhi của bệnh viện Nhi Trung ương, điểm dừng chân tiếp theo cột mốc số 23 của chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện là bệnh viện Phổi Trung ương.
 

Như thường lệ, Mang âm nhạc đến bệnh viện số 23 tiếp tục mở màn với phần thư giãn bằng các bài tập Yoga cười, được hướng dẫn bởi các tình nguyện viên của chương trình.

 

Chương trình lần này tiếp tục có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Đức Long, ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Tuấn Phương, nhóm Pha Lê Xanh, ca sĩ Tiến Hưng, Minh Hòa, Quỳnh Hương, Khúc Xuân Thuận, Vũ Long...


Bên cạnh việc mang lời ca tiếng hát, mang âm nhạc của tình yêu thương để xoa dịu nỗi đau đớn bệnh tật và sự căng thẳng mệt mỏi của các bệnh nhân, các y bác sĩ, Mang âm nhạc đến bệnh viện mong muốn có thể tiếp tục góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trong lần ghé thăm bệnh viện Phổi Trung ương lần này, chúng tôi được biết đến một trường hợp khó khăn đang rất cần những sự giúp đỡ. Đó là bệnh nhân Đinh Văn Thư, 35 tuổi, dân tộc Tày. Sinh ra, lớn lên và xây dựng gia đình tại quê hương Lục Ngạn - Bắc Giang, gia đình anh cũng như bao gia đình khác đều sinh sống bằng công việc làm ruộng. Cuộc sống của anh không dư giả, chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn trong gia đình. Những ngày qua, cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi anh mắc căn bệnh Mủ màng phổi và có dấu hiệu sơ gan. Anh Thư đã phải đi vay tiền khắp nơi để lên Hà Nội chữa bệnh.

 

Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện có hòm từ thiện nhận quyên góp từ các nhà hảo tâm trong thời gian diễn ra chương trình. Những cá nhân, tổ chức ở xa có thể trực tiếp gửi tiền tới bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh viện có trách nhiệm chuyển đến tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 15h00 ngày 12/10/2012 tại bệnh viện Phổi TƯ, 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc