Dấu hiệu trẻ bị sốt xuất huyết

10:43, 03/11/2014
|

(VnMedia) Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng cấp do siêu vi Dengue còn được gọi là Sốt xuất huyết Dengue. Virus này có 4 chủng huyết thanh khác nhau là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Bệnh nhân nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời với chủng virus đó.

 

Điều dưỡng Vũ Thị Tuý Định, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thông thường bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm, tỉ lệ bệnh bắt đầu tăng vào đầu mùa mưa. Bệnh thường gặp ở những nơi đông dân cư, vệ sinh môi trường kém, đối tượng mắc bệnh thường là trẻ em trong lứa tuổi từ 2-9, đặc biệt là những trẻ khoẻ mạnh và bụ bẫm có khuynh hướng diễn tiến nặng, dễ rơi vào sốc.

 

Sốt xuất huyết Dengue được đặc trưng bởi hiện tượng thất thoát huyết tương dẫn đến sốc giảm thể tích và rối loạn đông máu gây ra xuất huyết dễ đưa đến tử vong nếu không kịp thời phát hiện sớm và điều trị đúng. Cho nên phụ huynh cần nhận biết sớm trẻ có nguy cơ bị sốt xuất huyết và biết được khi nào thì cho trẻ nhập viện ngay để điều trị kịp thời .


 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa.



  Dấu hiệu cho biết trẻ có nguy cơ bị sốt xuất huyết

 

- Trẻ sốt cao đột ngột, liên tục từ 2 đến 7 ngày.


- Trẻ có các biểu hiện của xuất huyết dưới da như xuất hiện những chấm, nốt hay mảng xuất huyết thường ở mặt trước 2 cẳng chân, mặt trong 2 cánh tay, bụng, đùi, hay vết bầm tím quanh nơi tiêm chích; hoặc xuất huyết niêm mạc như bị chảy máu mũi hay chảy máu chân răng hoặc trẻ bị nôn ra máu hay đi ngoài phân đen, tiểu ra máu.


- Trường hợp nặng ( trụy mạch ) thường xảy ra vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh, trẻ có biểu hiện li bì, hay vật vã, tay chân lạnh ẩm.

 

Cho trẻ nhập viện ngay khi có các biểu hiện sau:

- Trẻ li bì, hay kích thích vật vã, tay chân lạnh ẩm


- Nôn ói nhiều


- Có biểu hiện của xuất huyết: chảy máu mũi, lợi; có chấm, nốt, hay mảng xuất huyết; nôn ra máu; đi ngoài phân đen; tiểu ra máu .


- Đau bụng (nghi ngờ có xuất huyết nội )


Điều dưỡng Vũ Thị Tuý Định cho biết, trung gian truyền bệnh chính trong Sốt xuất huyết Dengue là muỗi vằn Aedes aegypti, thường có những nơi bùn lầy nước đọng xung quanh nhà hay những nơi tối tăm ẩm thấp trong nhà. Muỗi cái hút máu và truyền bệnh vào ban ngày.

Sau khi hút máu người bệnh, muỗi sẽ mang virus và truyền virus gây bệnh cho người khác. Do đó mức độ phát triển của bệnh Sốt xuất huyết Dengue gia tăng theo số lượng muỗi cũng như số lượng ấu trùng (lăng quăng ).

 

Cha mẹ cần chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết cho trẻ

 

- Thu gọn, sắp xếp gọn gàng trong nhà, không treo quần áo bừa bãi, đặc biệt là những quần áo đang mặc dở dang.


- Tổng vệ sinh thường xuyên để dọn bỏ rác phế thải, chú ý những loại rác có khả năng chứa nước mưa như: lốp xe, hộp đựng các vật dụng, mảnh tô, chén bể, chum vại…


- Thay nước thường xuyên các lọ hoa.


- Thường xuyên cọ rửa chum vại 7 ngày/lần.


- Nếu nhà có bể lớn chứa nước, các bể nước cần có nắp đậy.


- Khi ngủ phải mắc màn, kể cả ban ngày (đặc biệt là các trẻ nhỏ), cho trẻ mặc quần dài, áo dài tay.
   


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc