Tự bổ sung nội tiết tố sẽ chuốc họa vào thân

12:32, 17/07/2013
|

(VnMedia) - Với quảng cáo có nguồn gốc thiên nhiên giúp cân bằng nội tiết tố, giữ gìn tuổi thanh xuân và giữ được thân hình như ý muốn, các loại thuốc bổ sung nội tiết tố đang được khá nhiều chị em phụ nữ sử dụng. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng thuốc có thể sẽ chuốc họa vào thân.
 
Gần một năm nay, chị H. thường bị mệt, da dẻ nám sạm, nếp nhăn phát triển nhiều trên mặt. Không muốn mình già đi trong mắt mọi người nên chị tìm mọi cách để có thể ngăn chặn quá trình lão hóa, chống lại sự già đi của cơ thể. Sau một thời gian tìm hiểu trên trên một vài trang rao vặt có quảng cáo về một số loại thuốc có thể kéo dài tuổi xuân, giúp da khoẻ đẹp, chị H. đã tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc nội tiết về dùng thử.

Nhưng niềm vui tìm được một loại thuốc hoàn hảo giúp cải thiện sinh lý, tăng cường hoóc môn nữ, sáng da, xoá nếp nhăn kéo dài chưa được bao lâu thì chị H. phát hiện cơ thể mình có những dấu hiệu bất ổn. Da của chị trở nên mọng nước hết, cân nặng thì có tăng nhưng chị vẫn không cảm thấy khoẻ mạnh mà chỉ thấy mình nặng nề hơn.

Ảnh minh họa

Các bác sỹ cho biết, trên thực tế sử dụng thuốc nội tiết tố hay còn gọi là liệu pháp hoóc môn để giữ gìn tuổi xuân không hề đơn giản như nhiều người thường nghĩ. Trái lại đây là một phương pháp phức tạp đòi hỏi kiến thức chuyên ngành sâu rộng mới có thể áp dụng được.

Theo GS. TS. Nguyễn Đức Vy, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong y học nói chung và đặc biệt trong chuyên ngành sản phụ khoa liệu pháp hoóc môn chỉ bàn đến khi điều trị tại bệnh viện hoặc có đơn chỉ định của bác sỹ sau khi đã được khám toàn thân, làm xét nghiệm nội tiết đầy đủ. Và đơn đó cũng chỉ ghi sử dụng hàng tháng.

Nếu không tuân thủ quy trình phức tạp như vừa được đề cập và sử dụng tuỳ tiện các loại thuốc nội tiết tố có thể gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Tình trạng lạm dụng, sử dụng thuốc thuốc nội tiết tràn lan vô cùng nguy hiểm với phụ nữ, đặc biệt ở những phụ nữ trẻ.

Vì các AND, ARN là những gen có tính chất tổng hợp và di truyền. Khi chúng ta dùng thuốc không đúng thì 2 thành phần trên bị rối loạn, gây thành bệnh lý. Có phụ nữ lạm dụng thuốc nội tiết thấy mình béo phì hơn do phù, ứ nước. Có trường hợp thì sinh con dị dạng, bất thường.

Hiện nay, các loại thuốc nội tiết được quảng cáo và bán tràn lan trên thị trường. Tuy nhiên, những thông thường có của một sản phẩm thuốc như: nguồn gốc, thành phần thường được ghi không rõ ràng. Trong khi đó những thông tin về công dụng như làm giảm vết thâm nám, làn da mịn màng lại luôn được in đậm nét. Điều này khiến không ít chị em chỉ để ý đến mặt tích cực mà thiếu quan tâm một cách đầy đủ đến hậu quả mà thuốc nội tiết tố có thể gây ra. Nếu chỉ vì nghe đồn dùng thuốc nội tiết tố sẽ có làn da đẹp, trẻ mãi không già rồi tự ý mua dùng rất có thể sẽ chuốc họa vào thân.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc