Kết luận vụ trẻ tử vong sau khi tiêm Quinvaxem ở Hải Dương

07:08, 02/11/2015
|

(VnMedia) - Hội đồng tư vấn chuyên môn vừa kết luận chính thức về vụ bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem và uống vắc xin phòng bại liệt tại Hải Dương hôm 27/10.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 27/10/2015, ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem và vắc xin OPV lần 2 ở trẻ nữ 4 tháng tuổi tại xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Sau tiêm chủng 25 giờ, trẻ có biểu hiện sốt nhẹ, trẻ nôn. Trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi Hải Dương, được điều trị tích cực tuy nhiên không đáp ứng. Trẻ tử vong lúc 5 giờ10 ngày 27/10/2015 (sau tiêm chủng 54 giờ) với chẩn đoán: suy đa tạng/Sốc nhiễm khuẩn.

Được biết, cùng ngày tiêm tại Trạm Y tế xã có 17 trẻ được tiêm chủng cùng lô vắc xin Quinvaxem và uống vắc xin OPV, ngoài trẻ tử vong nêu trên các trẻ còn lại đều bình thường.

Ngày 1/11, Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm các thành viên trong Hội đồng, chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đánh giá lại toàn bộ quy trình tiêm chủng, tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế, nguyên nhân tử vong của trẻ.

Hội đồng thống nhất kết luận: Trẻ tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vaccine và quy trình tiêm chủng.

Bộ Y tế cũng khẳng định vẫn tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Hiện, tỷ lệ tai biến nặng sau tiêm vaccine Quinvaxem tại Việt Nam là 4,5/1 triệu liều, thấp hơn khuyến cáo tỷ lệ tai biến của Tổ chức Y tế thế giới là 20/1 triệu liều.

Tính đến thời điểm này cả nước đã có trên 3,5 triệu lượt trẻ được tiêm vaccine Quinvaxem.

Minh Hải


Ý kiến bạn đọc