Dàn chiến đấu cơ "khủng" trực chiến trên bầu trời Mỹ

13:36, 18/12/2014
|

(VnMedia) - Giám đốc dự án F-35 của Lầu Năm Góc hôm qua (17/12) cho biết, tập đoàn Lockheed Martin đang chuẩn bị hoàn tất việc bàn giao tất cả 36 chiến đấu cơ F-35 trong năm 2014 cho quân đội Mỹ.
 
Trung Tướng Chris Bogdan cho biết, hai chiến đấu cơ cuối cùng sẽ được bàn giao cho Không lực Mỹ trong năm nay đang trong quá trình bay thử nghiệm, và dự kiến công việc này sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, một nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc sẽ chọn Nhật Bản làm trung tâm bảo dưỡng lớn cho chiến đấu cơ F-35 ở châu Á, khi chiến đấu cơ này bắt đầu được vận hành trên khắp thế giới.
 
Hãng tin Nikkei của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin trên cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo với Bộ Quốc phòng Nhật Bản về quyết định thành lập một trung tâm bảo dưỡng ở nước này và sẽ sớm công bố kế hoạch cụ thể.
 
Tuy nhiên, hiện chưa rõ Lầu Năm Góc sẽ triển khai việc bảo dưỡng động cơ cho chiến đấu cơ F-35 ở đâu. Động cơ của F-35 do Tập đoàn Công nghệ Thống nhất chế tạo.
 
Theo Nikkei, sở dĩ các quan chức quốc phòng Mỹ chọn Nhật Bản là trung tâm bảo dưỡng cho F-35 bởi các quân nhân Mỹ đang đồn trú ở đây có thể điều hành trung tâm này cũng như bởi ngành công nghệ phát triển vượt bậc của Nhật Bản.
 
Nhật Bản cũng đang dần hoàn tất việc xây dựng một nhà máy lắp ráp và kiểm tra lớn cho loại chiến đấu cơ này chi phí lên tới hơn 1 tỷ USD.
 
Hồi tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố chọn Italia và Thổ Nhĩ Kỳ làm địa điểm bảo dưỡng lớn ban đầu cho thân vỏ và động cơ của F-35, bắt đầu từ năm 2018.
 
Tuy nhiên, dù được đánh giá là một loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 có nhiều tính năng vượt trội và là loại chiến đấu cơ mà nhiều nước trên thế giới đang thèm muốn, nhưng gần đây, phiên bản xuất khẩu F-35 của Mỹ gặp khá nhiều phản hồi không mấy tích cực từ phía các khách hàng nước ngoài của mình.
 
Mới đây, Anh quốc cho biết, họ đã bỏ ra một số tiền lên tới 2,5 tỷ bảng để mua máy bay F-35 của Mỹ nhưng họ lại vừa phát hiện ra rằng nó sẽ khó mà chiến đấu trong mùa hè vì khi nhiên liệu quá nóng thì tự máy bay sẽ ngừng hoạt động.
 
Theo Reuters, đây là lỗi mới nhất trong một chuỗi các lỗi của máy bay chiến đấu F-35 và nó đang làm cho quân đội Mỹ, Anh cũng như tập đoàn sản xuất máy bay Lockheed Martin đau đầu.
 
Trước đó, hôm 11/12, chính phủ Canada đã đưa ra một báo cáo, trong đó kết luận rằng, F-35 của Mỹ không có được lợi thế hay ưu điểm vượt trội rõ ràng hơn so với 3 loại chiến đấu cơ khác mà Canada đang cân nhắc để thay thế cho phi đội già cỗi của họ.
 
Theo những phân tích được đưa ra trong bản báo cáo trên, chiếc chiến đấu cơ tối tân hàng đầu của hãng Lockheed Martin của Mỹ - F-35 cũng chỉ có khả năng tác chiến tương tự những loại máy bay chiến đấu khác như Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale và Boeing Super Hornet. Tuy vậy, nó vẫn có đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ mà quân đội Canada đặt ra.
 
F-35 – loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất thế giới
 
F-35 được đánh giá là một trong 10 máy bay chiến đấu đáng gờm nhất thế giới hiện nay và loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên được phép xuất khẩu trên thế giới. Chiến đấu cơ F-35 được thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.   
 
Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời. F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F35B là chiến đấu cơ được trang bị công nghệ cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh theo chiều thẳng đứng (STOVL), công nghệ tàng hình cũng như do thám hiện đại nhất, cùng công nghệ phát hiện và theo dõi mục tiêu (ISTAR).
 
Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.
 
Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn. Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc