Mâu thuẫn trên đường, bị đâm tử vong

07:47, 03/04/2016
|

(VnMedia) - Sau khi uống rượu, nhóm của Hoàng rủ nhau đi hát karaoke. Trên đường đi, nhóm Hoàng có mâu thuẫn với nhóm Lã Nhật Anh dẫn đến xô xát và Hoàng bị đâm tử vong...

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Móng Cái đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, xác minh truy bắt đối tượng Bùi Hoàng Anh (SN 1998, ở khu 3 phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 0h30' ngày 1/4, nhóm Trần Văn Hoàng (SN 1993, ở Thôn Yên Lãng 3, xã Yên Thọ, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú: khu Hồng Phong, Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) sau khi uống rượu tại phòng trọ của Hoàng rủ nhau đi hát karaoke.

Trên đường di chuyển đến quán karaoke, nhóm của Hoàng va chạm với 1 chiếc xe máy do Bùi Hoàng Anh và Lã Nhật Anh, (SN 1998, ở thôn Vườn Hoa, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) điều khiển đi ngược chiều theo hướng Đại lộ Hòa Bình sang chợ mới Ka Long.

Do say rượu và đi dàn hàng ngang trên đường nên đã xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm, một trong 2 đối tượng đi xe máy đã dùng dao đâm gây thương tích. Hậu quả anh Hoàng tử vong tại chỗ, Lê Văn Thảo (SN 1979, ở TP Móng Cái) và Phạm Văn Thủy (SN 1979, ở Hải Dương) bị thương nặng. 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Lã Nhật Anh đã bị anh Bùi Văn Cương (SN 1987) sống tại khu vực vụ án khống chế, bắt giữ; đối tượng Bùi Hoàng Anh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tang vật gây án là 01 con dao gấp 3 chạc màu trắng, mở dài khoảng 20cm.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Ý kiến bạn đọc