Thị trường ô tô Thái Lan tăng mạnh nhất hơn 3 năm qua

13:42, 05/07/2016
|

(VnMedia)- Thị trường ô tô Thái Lan tháng 5 vừa qua bất ngờ tăng tới 16% lên hơn 66.000 xe, mức tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, toàn thị trường ô tô Thái Lan trong tháng 5/2016 có 66.055 xe ô tô mới các loại được đăng ký, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2013. Đây cũng là tháng thứ 4 trong 7 tháng qua, thị trường có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên tính chung 5 tháng đầu năm, số xe đăng ký mới tại Thái Lan đạt 302.581 xe ô tô các loại, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo doanh nghiệp, ông lớn Toyota có mức tăng trưởng gấp rưỡi thị trường, đạt 24% với hơn 22.000 xe bán ra, phần lớn nhờ vào sự phục hồi và leo lên vị trí số 1 về doanh số của xe bán tải Toyota Hilux. Tuy nhiên tính chung 5 tháng, hãng ô tô Nhật vẫn giảm 13% xuống hơn 87.000 xe, dù vẫn ở vị trí số 1.

Toyota Hilux.jpg
Toyota Hilux trở lại dẫn đầu thị trường

Nhờ sự thăng hoa của  D-Max mà Isuzu vững vàng ở vị trí thứ 2 với gần 13.000 xe bán ra (tăng 17%) trong tháng 5 và hơn 61.000 xe (tăng 5%) trong 5 tháng đầu năm. Honda tăng được 11% lên gần 10.000 xe trong tháng 5 nhưng vẫn giảm 6% ( đạt gần 44.000 xe) nếu cộng dồn trong 5 tháng.

Không chỉ 3 ông lớn dẫn đầu mà thị trường ô tô Thái Lan còn ghi nhận hiện tượng hiếm thấy khi thứ tự 10 thương hiệu xe bán chạy nhất tháng 5 cũng là thứ tự của 5 tháng đầu năm. Các thương hiệu tiếp theo lần lượt là Mitsubishi, Nissan, Maza, Ford, Suzuki , Chevrolet và Mercedes. Trong số này, Mercedes, Mitsubishi và Mazda tăng trưởng mạnh với mức tương ứng 29%, 27% và 23% trong tháng 5, trong khi Chevrolet và Suzuki lại bất ngờ giảm 18% và 5%.

Cộng dồn 5 tháng, Mazda gây ấn tượng nhất trong top 10 với mức tăng 29%, tiếp theo là Mitsubishi và Ford tăng tương ứng 23% và 22%. Ngoại trừ Isuzu tăng 5% như đã nói ở trên, toàn bộ phần còn lại đều suy giảm, trong đó Chevrolet giảm tới 17%, Nissan giảm 14%, Toyota giảm 13% ,  các thương hiệu Honda, Mercedes và Suzuki giảm từ 2-6%.

Công Thường


Ý kiến bạn đọc