Tháng 6: GM, Toyota vẫn trượt dốc, Ford, Honda hồi sinh

17:23, 02/07/2016
|

(VnMedia)- Thị trường ô tô Mỹ tháng 6 tiếp tục chứng kiến sự trượt dốc của 2 đại gia GM và Toyota nhưng vẫn có được mức tăng 2,4% nhờ sự thăng hoa của Ford, Honda, Nissan…

Số liệu mới nhất vừa được công bố cho biết, trong tháng 6 vừa qua, toàn thị trường ô tô Mỹ tiêu thụ 1.512.996 xe ô tô các loại, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới tiêu thụ 8.642.284 xe ô tô, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Tháng qua, 2 trong 3 ông lớn dẫn đầu thị trường là GM và Toyota tiếp tục suy giảm tháng thứ 2 liên tiếp và cục diện từ đầu năm vẫn ảm đạm. Cụ thể, tháng qua tập đoàn GM chỉ bán ra 255.210 xe ô tô, giảm 1,6%, trong khi tập đoàn Toyota chỉ bán ra 198.257 xe, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Tính chung nửa năm, GM giảm 4,4%, Toyota giảm 2,7% xuống các mức tương ứng hơn 1,438 triệu xe và gần 1,198 triệu xe.

thi truong o to.jpg
Thị trường ô tô Mỹ tăng trưởng nhẹ trong tháng 6

Xen giữa hai ông lớn này là Ford với mức tăng trưởng ấn tượng 6,4% lên 239.096 xe bán ra trong tháng qua. Tính chung từ đầu năm, Ford tăng được 4,4% lên hơn 1,345 triệu xe. Hai tập đoàn khác nằm trong top 5  là Fiat Chrysler và Nissan tăng cao 6,5% và 13,1%, lên tương ứng hơn 198.000 và hơn 140.000 xe trong tháng 6 và 6,4% và 8,4% trong 6 tháng, lên hơn 1,157 triệu xe và hơn 798.000 xe. Honda tăng 3,2% tháng qua lên gần 139.000 xe, bám sát Nissan ở top 5 trong nửa đầu năm với mức tăng 5,2%, lên hơn 792.000 xe.

Tháng 6 vừa qua, tập đoàn xe hơi Hàn Quốc có được sự tăng trưởng mạnh 6,9% hoàn toàn nhờ vào sự bùng nổ của thương hiệu nhánh Kia với mức tăng tới 15,6% lên hơn 62.500 xe, trong khi Hyundai đi ngang với mức tương đương năm ngoái – 67.500 xe. Đáng chú ý, cả hai đều lập kỷ lục doanh số bán hàng dù có mức tăng khác nhau. Tính chung từ đầu năm, tập đoàn này tăng được 3% lên hơn 702.000 xe bán ra, trong đó Kia tăng 5,6% lên hơn 328.000 xe, Hyundai tăng nhẹ 0,8% lên 374.000 xe.

Công Thường


Ý kiến bạn đọc